Thái Lan lại tuyên bố khiến Việt Nam phải nể

Đoàn Dự |

Olympic 2016 không còn xa và Thái Lan đang tiến đến giải đấu này đầy tự tin, khác xa với sự thận trọng của Việt Nam.

Mới đây, Charouck Arirachakaran, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Thái Lan và Sakol Wanapong – thống đốc Cơ quan thể thao Thái Lan (SAT) đã có những chia sẻ đầy lạc quan về mục tiêu đoạt HCV tại Olympic 2016.

“Cử tạ hiện là hy vọng lớn nhất của Thái Lan. Hiệp hội cử tạ đã có lời đảm bảo rằng họ chắc chắn sẽ mang về HCV” – ông Charouck chia sẻ với tờ Bangkok Post.

Rất đáng kinh ngạc, riêng ở bộ môn cử tạ, tính đến lúc này Thái Lan đã có 9 thành viên được dự Olympic 2016.

Ngoài cử tạ, Thái Lan còn đang đặt niềm tin vào các nội dung cầu lông, taekwondo và bắn súng. Ở cầu lông, người Thái có tay vợt nổi tiếng Ratchanok Itanon. Skeet Sutiya Jiewchaloemmit thì là tay súng được đặt kì vọng.

Võ sĩ taekwondo Panipak Wongpattanakit nhiều khả năng sẽ được chọn đi dự Olympic 2016 và được mong đợi ít nhất cũng mang về HCB.

Vì sao Thái Lan thành công?

Bên cạnh việc phát hiện rồi bồi dưỡng nhân tài cực tốt, Thái Lan những năm qua cũng làm rất tốt công tác lương, thưởng, chế độ sau sự nghiệp thể thao cho các VĐV.

Với mỗi HCV tại Olympic 2016, VĐV Thái Lan sẽ nhận khoản tiền cực lớn 314.000 USD (xấp xỉ 6 tỷ đồng), nhận rải đều trong 20 năm để đảm bảo cuộc sống sau khi giải nghệ.

Ngoài khoản tiền từ chính phủ này, còn rất nhiều đơn vị, tập thể vẫn thường tài trợ cho các VĐV tài năng xứ Chùa tháp.

Ở Olympic 2012, Thái Lan có 2 VĐV đoạt HCB và nhận thưởng 300 triệu đồng/người. VĐV đoạt HCĐ là 200 triệu đồng. Ngoài ra họ còn nhận nhiều phần thưởng giá trị khác.

Tương tự Thái Lan, các lãnh đạo và giới huấn luyện, VĐV Việt Nam cũng đang gấp rút chuẩn bị cho Olympic 2016. Tính đến thời điểm này, chúng ta đã có 15 suất được dự giải đấu thể thao lớn nhất hành tinh.

Tuy nhiên, kì vọng vào một chiếc HCV vẫn còn khá mờ nhạt.

“Trong hoạt động lớn của thể thao là Olympic 2016 mà chúng ta có được HCV thì rất đáng khích lệ. Tôi qua theo dõi các VĐV, HLV nhiều môn thể thao cũng như các đồng chí quản lý thể thao thì thấy chúng ta hết sức cố gắng trong điều kiện khó khăn hiện tại.

Tất cả phải nỗ lực. Chúng ta phải tập trung như thế nào, tận dụng điều kiện cơ hội như thế nào, phấn đấu làm được.

Nếu thành công được, ngành thể thao rất vinh dự với thành quả này….” – trích chia sẻ của Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Lê Khánh Hải tại hội nghị công tác năm mới 2016 trong ngày 14/1 tại Hà Nội.

Thực tế, mục tiêu của chúng ta với Olympic 2016 đến lúc này vẫn là giành được thêm càng nhiều suất càng tốt. Và ở Olympic 2016, giành được bất cứ huy chương nào đã là một thành công lớn.

Trong khu vực ĐNÁ, dù vẫn hay chê SEA Games là “ao làng”, nhưng thực tế chúng ta gần như luôn thua kém Thái Lan. Điều ấy khi ra sân chơi lớn và chuyên nghiệp Olympic tiếp tục thể hiện rõ.

Đây là vấn đề chúng ta cần nỗ lực để cải thiện thành tích, chứ không còn có thể buột miệng “ôi giời, SEA Games ấy mà” nữa rồi!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại