Thái Lan gọi, Việt Nam… khó trả lời

Mạnh Quân |

Tối qua, U19 Thái Lan đại thắng U19 Australia với tỷ số 5-1, như sự khẳng định và thách thức về sức mạnh của nhà ĐKVĐ.

19h00 ngày 19/9, SVĐ Hàng Đẫy, vòng bảng U19 ĐNÁ 2016, U19 Việt Nam vs U19 Malaysia

Khi vòng bảng giải U19 ĐNÁ 2016 gần kết thúc, vẫn chỉ có 3 cái tên mạnh nhất như được đánh giá từ đầu gồm Thái Lan, Australia và chủ nhà Việt Nam.

Trước đại chiến với Thái Lan, Australia chính là đội gây ấn tượng nhất sau 3 chiến thắng cách biệt trước Campuchia (2-0), Myanmar (3-0) và Indonesia (3-1). Trong khi đó, Thái Lan phải chật vật vượt qua Lào (2-1), Indonesia (3-2) và Campuchia (2-1).

Nhưng rồi sau trận đấu tối qua, khi Thái Lan thắng Australia tới 5-1, người ta mới ngỡ ngàng nhận ra, tập thể trẻ xứ Chùa tháp bấy lâu giấu bài thật. Mà bài họ giấu còn rất ghê gớm nữa.

Thái Lan gọi, Việt Nam… khó trả lời - Ảnh 1.

Các cầu thủ Thái Lan (áo xanh) giấu bài quá khéo trong 3 trận đầu tiên ở giải U19 ĐNÁ 2016.

Nhiệm vụ đặt ra lúc này với U19 Việt Nam bất ngờ trở nên nặng nề, căng thẳng hơn. Thái Lan gần như cầm chắc vị trí số 1 tại bảng B và để tránh địch thủ này, U19 Việt Nam cần đảm bảo một chiến thắng trước Malaysia tối nay.

Quan trọng hơn, U19 Việt Nam cần thể hiện một lối chơi, không phải cho khán giả, mà cho chính các cầu thủ có tự tin rằng nếu gặp lại, họ sẽ không thua Thái Lan tới 0-6 như Chung kết chính giải U19 ĐNÁ 2015.

Nói là vậy, nhưng để yêu cầu một U19 Việt Nam đang chơi như "bán thuốc ngủ" bỗng thật hay trước Malaysia là điều rất khó. U19 Việt Nam không giấu bài mà thật sự quanh quẩn với những vấn đề nhân sự và lối chơi.

Thái Lan gọi, Việt Nam… khó trả lời - Ảnh 2.

U19 Việt Nam (áo trắng) vẫn chưa có được phong độ tốt nhất.

Khi giải đấu sắp bước vào giai đoạn đấu loại trực tiếp, sự lúng túng ấy không khác nào một liều thuốc độc mạnh. Liều thuốc độc ấy không chừng còn có thể khiến U19 Việt Nam thua tối nay và bị loại luôn chứ đừng chờ chuyện gặp Thái Lan hay Australia…

"Trên con đường của nhà vô địch lúc nào chẳng có khó khăn. Nhưng mình tin rằng dù gặp Thái Lan hay Australia, U19 Việt Nam cũng có thể vượt qua.

Ưu điểm của lứa trẻ này là tính hiệu quả, thể lực và sức mạnh, dù có thể chơi không hoa mỹ như thế hệ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường" – Quế Ngọc Hải.

U19 Việt Nam 4-3 U19 Philippines

Dự đoán: 3-2

ĐH dự kiến:

Việt Nam: Sỹ Huy, Ngọc Bảo, Tấn Tài, Tấn Sinh, Tiến Anh, Hoàng Nam, Văn Hậu, Minh Dĩ, Thanh Hậu, Đức Chinh, Trần Thành.

Malaysia: Chien Khai, Rajasingam, Sabri, Zubir, Kamarudin, Supandri, Mazlan, Halim, Amiru, Safari, Jafri.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại