Thái Lan đón tin vui lớn sau thất bại ê chề ở VCK U23 châu Á

Tiểu Mã |

Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng LĐBĐ Thái Lan cũng nhận được tin vui từ HLV trưởng ĐTQG Milovan Rajevac.

Theo thông tin từ Siamsport, vào chiều 5/2, chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Somyot Poompunmuang đã ra thông báo về việc HLV trưởng ĐTQG Milovan Rajevac chính thức đồng ý gia hạn hợp đồng đến năm 2020.

Trước đó, nhà cầm quân người Serbia từng cân nhắc để rời Thái Lan và tìm kiếm một bến đỗ mới. Ông Rajevac còn ra yêu sách về hợp đồng mới với điều khoản tăng lương, còn không sẽ ra đi.

Sau nhiều nỗ lực thương thảo, cuối cùng FAT cũng thuyết phục được nhà cầm quân 64 tuổi gia hạn hợp đồng của mình thêm 2 năm. Trước mắt, ông Rajevac sẽ được giao chỉ tiêu giành thành tích cao ở Asian Cup hoặc Asian Games (ASIAD).

Thái Lan đón tin vui lớn sau thất bại ê chề ở VCK U23 châu Á - Ảnh 1.

HLV Rajevac (trái) sẽ gia hạn hợp đồng với FAT đến năm 2020.

HLV Milovan Rajevac được nắm giữ chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG Thái Lan từ tháng 4/2017 thay thế cho Kiatisuk. Kể từ đó tới nay, ông trải qua 8 trận với kết quả thắng 3, hòa 2 và thua 3.

Được biết trước khi gia hạn hợp đồng, HLV Rajevac và ê kíp 3 trợ lý hiện chỉ nhận được tổng cộng 1,5 triệu baht mỗi tháng (hơn 45.000 USD). Con số này kém người tiền nhiệm Kiatisak Senamuang (58.000 USD/tháng). Khả năng cao nhà cầm quân người Serbia sẽ được tăng lương nhưng con số cụ thể là bao nhiêu hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Thái Lan đón tin vui lớn sau thất bại ê chề ở VCK U23 châu Á - Ảnh 2.

Giám đốc kỹ thuật Withaya Laohakul âm thầm theo dõi một buổi tập của U23 Thái Lan.

Cũng liên quan tới bóng đá Thái Lan, ngoài việc ký hợp đồng mới với HLV Rajevac thì giám đốc kỹ thuật của FAT – ông Withaya Laohakul đã thông báo rằng liên đoàn đã tiến hành thay thế một loạt HLV từ đội U16 đến U23. Những gương mặt lên thay thế sẽ được FAT công bố trong khoảng đầu tuần tới.

Sự mâu thuẫn khó lý giải của bóng đá Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại