Thái Lan có thể là khách hàng nước ngoài đầu tiên mua xe bọc thép Stryker

PHẠM HUY |

Nếu hợp đồng thành công, Thái Lan sẽ trở thành đồng minh và cũng là khách hàng nước ngoài đầu tiên tiếp nhận, khai thác xe bọc thép chở quân M1126 Stryker của Mỹ.

Trong một thông báo mới đây, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố đã thông qua thương vụ trị giá 175 triệu USD bán 60 xe Stryker, do nhà thầu quốc phòng Mỹ General Dynamics sản xuất, theo hình thức bán hàng quân sự ra nước ngoài (FMS).

Bên cạnh đó, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) của Lầu Năm Góc đã đệ trình kế hoạch này lên Quốc hội Mỹ để phê chuẩn.

Thái Lan có thể là khách hàng nước ngoài đầu tiên mua xe bọc thép Stryker - Ảnh 1.

Xe M1126 Stryker của quân đội Mỹ. Ảnh: Military.

Phát ngôn viên của Văn phòng Vụ Chính trị - Quân sự thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, ông David McKeeby, tiết lộ "hầu hết số xe Stryker trên hiện đang có sẵn trong kho vũ khí của quân đội Mỹ và sẽ được tiến hành đại tu" trước khi chuyển giao cho Thái Lan dự kiến từ cuối năm 2019.

Hợp đồng này còn bao gồm 60 súng máy hạng nặng M2 Flex 12,7mm (để trang bị trên các xe Stryker), cụm phóng đạn khói M6 (4 cụm/xe), các hệ thống điện tử, thông tin liên lạc, phụ tùng thay thế, tài liệu huấn luyện...

Do đó, chính phủ Thái Lan sẽ chỉ phải trả tiền (khoảng 80-94 triệu USD) cho 37 chiếc Stryker, trong khi số còn lại phía Mỹ sẽ chuyển giao miễn phí.

Nếu thương vụ này được thực hiện, Thái Lan sẽ trở thành đồng minh và cũng là thị trường nước ngoài đầu tiên sở hữu xe Stryker. Trước đó, một số kế hoạch bán xe Stryker cho các đồng minh của Mỹ như Canada, Israel hay Lithuania đều chưa thành công.

Sử dụng cơ cấu 8x8 bánh hơi, xe Stryker có khả năng đạt tốc độ di chuyển tối đa tới 97km/h, phạm vi hoạt động 500km.

Riêng phiên bản xe M1126 Stryker ICV được trang bị 1 tháp súng có thể lắp súng máy hạng nặng M2 Browning 12,7mm, một bệ phóng lựu đạn Mk-19 40mm hay súng máy M240 7,62mm. Xe chở được 9 binh sĩ với đầy đủ trang bị cùng kíp lái 2 người, và có tùy chọn trang bị giáp lồng để bảo vệ xe trước súng chống tăng đối phương.

Thái Lan có thể là khách hàng nước ngoài đầu tiên mua xe bọc thép Stryker - Ảnh 3.

Biến thể xe cứu thương M1133 Stryker. Ảnh: Military.


Hiện tại, quân đội Mỹ có khoảng 4466 xe Stryker, trong đó chủ yếu thuộc biên chế của Lục quân Mỹ, với rất nhiều biến thể như xe bọc thép chở quân M1126, xe cứu thương M1133, xe sửa chữa M1132, xe chiến đấu bộ binh (IFV) M1131, xe chỉ huy M1130, xe vận tải đa nhiệm M1129, xe trang bị vũ khí chống tăng M1134, xe phòng sinh-hóa-hạt nhân M1135, xe trinh sát M1127 và xe tích hợp pháo tự hành M1128.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại