‘Thả diều bắt gió’ để tạo ra điện giữa không trung 3.000m, Trung Quốc khiến thế giới ngỡ ngàng với phát minh đột phá, củng cố vị thế dẫn đầu ngành năng lượng tái tạo

Anh Dũng |

Dự án điện gió trên không độc đáo đã chính thức được kết nối với lưới điện quốc gia vào ngày 9/1, hứa hẹn mang đến những cơ hội mới trong việc phát triển năng lượng tái tạo.

‘Thả diều bắt gió’ để tạo ra điện giữa không trung 3.000m, Trung Quốc khiến thế giới ngỡ ngàng với phát minh đột phá, củng cố vị thế dẫn đầu ngành năng lượng tái tạo- Ảnh 1.

Dự án sản xuất điện sạch này được triển khai tại Kê Tây, tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc. Thành công của dự án thể hiện cam kết của Trung Quốc trong việc khám phá những lĩnh vực mới liên quan đến năng lượng sạch.

Dự án do tập đoàn China Energy Engineering Group (CEEG) tài trợ. Khu vực sản xuất điện được xây dựng với tổng công suất lắp đặt là 2 x 2.4 megawatts, có khả năng khai thác năng lượng gió ở độ cao từ 500 mét đến 3.000 mét.

Năng lượng gió trên không là một loại năng lượng sạch, có khả năng tái tạo, trữ lượng dồi dào và phân bổ rộng rãi. So với năng lượng gió ngoài khơi và trên đất liền, năng lượng gió trên không có ưu điểm là mật độ năng lượng cao và hướng gió ổn định, mang lại tiềm năng phát triển và sử dụng lớn.

Theo CEEG, dự án áp dụng hệ thống ô bậc thang độc đáo, sử dụng công nghệ sản xuất điện gió đất liền với độ cao lớn. Không giống như các turbin gió thông thường sẽ tận dụng gió ở độ cao thấp, thường được gọi là “cối xay gió”, hệ thống mới này sử dụng thiết bị bay buộc vào dây cáp và được thả lên trời giống như con diều.

Trong hệ thống này, bộ phận giống cái ô được hỗ trợ nâng lên không trung nhờ một bong bóng khí heli. Khi đến một độ cao nhất định, chiếc ô này sẽ mở ra để thu năng lượng gió ở độ cao từ 500 mét trở lên. Thiết bị bay khi có gió sẽ khiến dây cáp chuyển động qua lại, từ đó làm quay một máy phát điện đặt dưới mặt đất. Cuối cùng, máy phát điện sẽ chuyển đổi cơ năng thành điện năng.

‘Thả diều bắt gió’ để tạo ra điện giữa không trung 3.000m, Trung Quốc khiến thế giới ngỡ ngàng với phát minh đột phá, củng cố vị thế dẫn đầu ngành năng lượng tái tạo- Ảnh 2.

Ảnh: Energy China

Phát minh này là bước đột phá mới nhất trong việc phát triển năng lượng tái tạo tại Trung Quốc, tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực này. Các chuyên gia đánh giá rằng việc kết nối dự án ở Kê Tây với mạng lưới điện quốc gia chứng tỏ tính khả thi của hoạt động sản xuất điện gió trên không. Đồng thời, thành công này mở ra cơ hội mới trong việc mở rộng năng lượng sạch của Trung Quốc.

Dự án sẽ đóng vai trò là bước thử nghiệm có giá trị phục vụ cho nghiên cứu và phát triển sâu hơn nữa về công nghệ điện gió trên cao, từ đó mở đường cho các giải pháp hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn trong tương lai.

Theo cơ quan năng lượng National Energy Administration, tính đến tháng 12/2023, công suất lắp đặt năng lượng sạch và tái tạo của Trung Quốc lần đầu tiên vượt 50% tổng công suất lắp đặt của cả nước, đạt 1,45 tỷ kilowatt. Nhờ đó, Trung Quốc trở thành quốc gia sản xuất điện gió lớn nhất thế giới năm thứ 13 liên tiếp.

Theo CGTN, Global Times

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại