Thả 11.000 vỏ ốc xuống biển, ngư dân thu hoạch 'mẻ lớn' khi kéo lên

Hoa Hướng Dương |

Đây là một phương pháp được các ngư dân sử dụng để bắt loại hải sản rất có giá trị.

Ảnh: Cắt từ video trong bài

Ảnh: Cắt từ video trong bài

Những vỏ ốc giác hay còn gọi là ốc Hoàng Đế (Danh pháp khoa học: Melo melo) và cả vỏ ốc vôi được xếp gọn gàng ở hai bên mạn thuyền (có tới khoảng 11.000 vỏ ốc). Sau đó chúng được thả xuống biển bằng 1 sợi dây dài.

Chỉ một thời gian sau (6 đến 7 tiếng) thì những ngư dân tiến hành kéo các sợi dây này lên, kết quả thật bất ngờ! Bên trong các vỏ ốc là những con bạch tuộc và thậm chí có cả một số loại hải sản khác như ốc ẩn sĩ (danh pháp khoa học: Paguroidea) cũng chui vào vỏ ốc.

Thì ra đây là phương pháp bắt bạch tuộc cực kỳ sáng tạo và độc đáo của ngư dân dựa vào đặc tính thích chui vào các vỏ ốc của bạch tuộc. Những vỏ ốc được lựa chọn là ốc vôi hay ốc giác vì vỏ ngoài chắc khỏe và cứng cáp có thể sử dụng lâu dài.

Thả 11.000 vỏ ốc xuống biển, ngư dân thu hoạch mẻ lớn khi kéo lên - Ảnh 1.

Thả hàng ngàn vỏ ốc xuống biển để bắt bạch tuộc. Ảnh: Minh 86 Vlogs

Mỗi vỏ ốc có giá khoảng 30 ngàn và có những xưởng chuyên cung cấp các loại vỏ này sau khi gia công đục lỗ để cung cấp cho các ngư dân. Thời điểm bắt mực là khoảng sau tháng 5 tháng 6 âm lịch đến tháng Giêng hằng năm.

Khi kéo lên, một hệ thống ròng rọc sẽ giúp ngư dân trợ lực rất nhiều, ngoài ra khi kéo dây lên thì các ngư dân phải mang mũ bảo hiểm và đeo găng tay để tránh bị thương do vỏ ốc cứng và sắc nhọn.

Những con bạch tuộc chui vào vỏ ốc được gọi là bạch tuộc sữa hay mực trùm nhỏ (thực chất là con non của bạch tuộc). Đây là loài bạch tuộc rất được ưa chuộng vì có vị thịt ngọt thơm ngon, chứa nhiều vitamin, giòn sần sật không tanh nồng và mềm hơn các loại bạch tuộc khác.

Xem video:

Thả 11.000 vỏ ốc xuống biển, kết cục bất ngờ!

Nguồn video: Minh 86 Vlogs

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại