Tevez đối diện với “chuỗi ngày đau khổ” tại Trung Quốc

Tiểu Mã |

Tương lai của ngôi sao Carlos Tevez ở Trung Quốc đang trở nên u ám hơn bao giờ hết.

Đầu năm 2017, Carlos Tevez từ Boca Juniors đã cập bến CLB Shanghai Shenhua ở giải Super League Trung Quốc để hưởng một mức lương "điên rồ" của bóng đá thế giới, lên tới 850.000 USD/tuần.

Sự có mặt của Tevez được kỳ vọng sẽ giúp Shanghai Shenhua trở thành thế lực hàng đầu tại Trung Quốc và điều quan trọng không kém đó là giúp CLB được quảng bá mạnh mẽ về mặt thương hiệu.

Thế nhưng, bỏ lại sau lưng tất cả sự kỳ vọng đó, chuỗi tháng ngày của Tevez ở đây lại trở thành thảm họa. Thậm chí, tờ Firstpost còn ví quãng thời gian của Tevez gắn bó Shanghai Shenhua là "Chín tháng đau khổ".

Song đó chưa phải là tất cả sự bi đát với Tevez. Mới đây nhất, đích thân ông Ma Yue - người phát ngôn của Shanghai Shenhua đã ra lên tiếng cảnh báo và đe dọa thái độ thi đấu của tiền đạo người Argentina:

"Tôi muốn nói với Tevez rằng cậu ấy không thể có mặt trong đội hình xuất phát chỉ nhờ vào sự nổi tiếng của mình. Thời gian vừa qua, truyền thông nước ngoài đã nói nhiều về Tevez nhưng chúng tôi cho rằng cậu ấy cần phải nỗ lực nếu muốn được đá chính cho Shanghai Shenhua".

Tevez đối diện với “chuỗi ngày đau khổ” tại Trung Quốc - Ảnh 1.

Tevez đang gây thất vọng rất lớn tại Trung Quốc.

Cách đây không lâu, HLV Wu Jingui của Shanghai Shenhua cũng nhắc nhở Tevez cần nỗ lực tập luyện để cải thiện tình trạng bị thừa cân. Sau đó, có thông tin cho rằng cựu ngôi sao của Man United vừa mang theo một HLV thể lực cho riêng mình từ Argentina sang Trung Quốc để giúp anh cải thiện tình hình.

Hiện sau 9 tháng cập bến đội bóng Trung Quốc, phong độ của Tevez là rất nghèo nàn khi anh chỉ ghi được 3 bàn thắng trong tổng số 13 lần ra sân. Đây cũng là nguyên nhân khiến tiền đạo 33 tuổi bị loại khỏi đội hình đá chính của CLB ở 2 vòng đấu gần nhất tại giải Super League Trung Quốc.

Theo một số nguồn tin, mùa giải Super League Trung Quốc sẽ kết thúc vào tháng 11 tới và nhiều khả năng đó sẽ là thời điểm để Tevez rời đất nước Đông Á để trở về quê khoác áo Boca trước khi giã từ sự nghiệp.

Ít ngày trước, Tevez đã công khai chê bai nền bóng đá Trung Quốc khi phát biểu với một hãng truyền thông ở Pháp:

"Cầu thủ Trung Quốc không thể sánh với đồng nghiệp tại châu Âu hay Nam Mỹ. Những cầu thủ có năng khiếu, thậm chí tập luyện từ nhỏ cũng không đủ tốt. 50 năm nữa, họ cũng không thể cạnh tranh được với thế giới".

Lập tức, phát biểu này của Tevez đã gây nên làn sóng chỉ trích dữ dội ở quốc gia đông dân nhất thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại