Chợ hoa Tây Hồ ngày cuối cùng năm Quý Tỵ

Lạc Trung |

(Soha.vn) - Cuối chiều 30 Tết, một bộ phận người lao động vẫn miệt mài mang hoa ra bán ở chợ hoa nổi tiếng nhất Hà thành.

Ngày cuối cùng của năm cũ, chợ hoa Tây Hồ, Quảng An vẫn tấp nập.

Cảnh buôn bán tấp nập tại chợ Tây Hồ.

1 số người nước ngoài cũng tới đây để tận hưởng không khí nhộn nhịp của chợ hoa.

1 số người nước ngoài cũng tới đây để tận hưởng không khí nhộn nhịp của chợ hoa.

Nhiều người vẫn cố nán lại đến ngày cuối cùng để bán hết hàng Tết

Bà Hoa đang cặm cụi phân loại các loại chai nhựa bỏ vào hai cái túi lớn.

Một người lao động đang cặm cụi phân loại các loại phế liệu tại chợ hoa Tây Hồ ngày cuối năm.

2 nhà sư khất thực tại chợ Quảng An chiều 30 tết.

2 nhà sư khất thực tại chợ Quảng An chiều 30 Tết.

Nhiều chủ hàng đã treo biển giảm giá với hi vọng sớm bán hết hàng để về ăn Tết.

Nhiều chủ hàng đã treo biển giảm giá với hi vọng sớm bán hết hàng để về ăn Tết.

Cảnh mất vệ sinh dễ dàng thấy ở các khu chợ.

Và các chị lao công lại vào việc dù là ngày cuối năm.

Chị An, (Hoài Đức, HN) cho biết: "Sau khi tan chợ, chị và các đồng nghiệp sẽ dọn vệ sinh chợ sạch sẽ rồi nghỉ Tết. Ngày mùng 2, các chị lại làm việc bình thường.

Chị An, (Hoài Đức, HN) cho biết: "Sau khi tan chợ, chị và các đồng nghiệp sẽ dọn vệ sinh chợ sạch sẽ rồi nghỉ Tết. Ngày mùng 2, các chị lại làm việc bình thường.

Nụ cười luôn nở trên môi dù công việc vất vả.

Chiều tối, khung cảnh phía ngoài chợ Tây Hồ, Quảng An vẫn diễn ra tấp nập. Theo một người bán hàng ở đây chia sẻ thì "ngày 30 hàng năm, người dân HN mới tới chợ mua sắp tết đông, Vì vậy, chợ vào ngày này thường diễn ra đến tối muộn..."

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại