Tết của ông Park Hang-seo

Hoài Đan |

Sau khi giành thành tích ấn tượng cùng U23 Việt Nam tại giải U23 Châu Á 2018, HLV Park Hang-seo đã trở về Hàn Quốc để đón tết cổ truyền.

Trong thời gian đầu tiên ở Việt Nam, ông Park đi cùng vợ. Hai vợ chồng ông được VFF sắp xếp ở tại khu nhà dành cho chuyên gia nhưng trong các dịp ĐTQG hay U23 tập trung, ông đến khách sạn ở cùng các học trò.

Sau khi ông cùng các cầu thủ U23 Việt Nam tập trung để hướng đến VCK U23 Châu Á, vợ ông đã trở về Hàn Quốc lo việc nhà. Ông và vợ sẽ gặp lại nhau vào dịp tết.

Vì bận làm nhiệm vụ cùng U23 Việt Nam, ông Park đã phải gác lại 2 kỳ nghỉ. Đó là dịp nghỉ Tết Dương lịch, thời điểm mà U23 Việt Nam xuất quân lên đường sang Trung Quốc. Cũng do bận làm nhiệm vụ với U23 Việt Nam mà ông cũng không thể trở về quê nhà để sum họp cùng gia đình trong dịp sinh nhật lần thứ 59 hôm 4.1.

Tết của ông Park Hang-seo - Ảnh 1.

Vợ ông Park Hang-seo.

Người Hàn Quốc cũng có tết cổ truyền. Ông Park chia sẻ rằng, Tết Hàn Quốc đã không còn giống trước đây, bản thân ông cũng rất muốn trải nghiệm tết tại Việt Nam.

Trước khi U23 Việt Nam lên đường tham dự VCK U23 Châu Á tại Trung Quốc, ông chia sẻ rằng cá nhân không có nhiều dự định cho dịp tết. Bởi lẽ, áp lực công việc lớn khi đến Việt Nam là điều không cho phép ông nghĩ đến những ngày nghỉ.

Ông Park nói rằng, đất nước của ông những ngày này không còn những kỳ nghỉ kéo dài như ở Việt Nam.

“Vào dịp tết, tôi cũng như những người Hàn Quốc khác thường đi viếng mộ, đi thăm những người họ hàng, những mối quan hệ. Ba tôi đã mất lâu rồi, còn mẹ già nên vào dịp tết tôi rất muốn về thăm mẹ.

Nhưng kỳ nghỉ Tết Dương lịch, tôi không về vì cùng U23 Việt Nam lên đường sang Trung Quốc. Nếu có thể tôi cũng muốn được trải nghiệm một cái tết ở Việt Nam”.

Tết của ông Park Hang-seo - Ảnh 2.

Mẹ của ông Park.

Trong phòng họp báo sau trận đấu với Iraq, HLV Park Hang-seo đã bật khóc và chia sẻ cảm thấy nhớ vợ, con và mẹ. HLV Park Hang-seo chia sẻ rằng, do bận công việc của U23 Việt Nam ông không làm được gì đặc biệt để mừng ngày sinh nhật của con, vừa tròn 8 tuổi.

Tết này, chắc chắn ông muốn ở cạnh mẹ mình, bà Park Soon-jung đã 96 tuổi. Hiện nay, bà đang sống cùng người con trai thứ 3, năm nay 66 tuổi. Gia đình HLV Park Hang-seo có 5 anh chị em (4 trai, 1 gái, ông Park là con út).

Trong bài trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Yonhap sau chiến tích U23 Việt Nam, bà Park Soon-jung đã bật khóc và chia sẻ rằng muốn sang Việt Nam để gặp con trai.

Tết của ông Park Hang-seo - Ảnh 3.

Ông Park giao lưu với CĐV Việt Nam tại Hàn Quốc.

Trong một buổi lễ mừng công cùng U23 Việt Nam, ông Park nói: “Tôi không thể gửi lời chào, lời chúc mừng trong ngày lễ được. Tôi xin mượn chương trình hôm nay để gửi lời chúc tết, chúc năm mới đến tất cả người dân Việt Nam. Kính chúc quý vị năm mới vạn sự tốt lành”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại