Mỹ-Anh-Pháp đã hiệp đồng, Tomahawk dàn trận: Syria sẽ nhận đòn sấm sét chưa từng thấy!

Anh Tú |

Theo ông John Bolton, Mỹ - Anh - Pháp đã nhất trí, nếu xảy ra bất cứ vụ tấn công hóa học nào, Syria sẽ phải hứng chịu đòn đáp trả mạnh mẽ hơn nhiều so với các chiến dịch trước đây.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton vừa lên tiếng cảnh báo, liên minh Mỹ - Anh - Pháp sẽ tiến hành "một đòn đáp trả mạnh mẽ hơn nhiều" nếu xảy ra bất cứ vụ tấn công hóa học nào ở Syria.

"Những ngày vừa qua, chúng tôi đã cố gắng truyền đi thông điệp rằng, nếu việc sử dụng vũ khí hóa học lần thứ 3 xảy ra thì hành động đáp trả sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn", ông Bolton nói với các phóng viên hôm thứ Hai (10/9).

Tuyên bố cứng rắn trên của Cố vấn anh ninh Quốc gia Mỹ được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng đang tăng cao tại Idlib, tỉnh Tây Bắc Syria - thành trì cố thủ cuối cùng của các nhóm vũ trang nổi dậy và khủng bố, gồm cả một số chân rết của tổ chức Al Qaeda.

Ngôn từ mạnh mẽ trên của ông Bolton khiến cộng đồng quốc tế một lần nữa nhớ lại những cảnh báo cứng rắn mà ông này đã từng đưa ra hồi tháng 8 rằng Mỹ sẽ đáp trả "rất mạnh mẽ" và "thích đáng" nếu các lực lượng chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học để tái chiếm Idlib.

"Tôi có thể nói rằng, chúng tôi đã và đang tham vấn chặt chẽ với Anh và Pháp - hai quốc gia đã tham gia cùng chúng tôi trong vụ tấn công lần hai và họ đều nhất trí rằng việc sử dụng vũ khí hóa học một lẫn nữa sẽ phải hứng chịu đòn đáp trả mạnh mẽ hơn", ông Bolton nhấn mạnh.

Mỹ-Anh-Pháp đã hiệp đồng, Tomahawk dàn trận: Syria sẽ nhận đòn sấm sét chưa từng thấy! - Ảnh 1.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton. Ảnh: Reuters

Trước đó, vào tháng 4/2018, cũng với các buộc tương tự tại thị trấn Douma, địa bàn nằm cách Thủ đô Damascus 10 km về phía Bắc, liên quân Mỹ - Anh - Pháp đã phát động một đợt tấn công ồ ạt, chớp nhoáng phá hủy những vị trí bị nghi ngờ là địa điểm sản xuất và tàng trữ vũ khí hóa học của Chính phủ Syria.

Chủ Nhật cuối tuần qua (9/9), Bộ Quốc phòng Nga đã phát đi cảnh báo, các nhóm khủng bố trong đó có tổ chức Jabhat Al-Nusra và "Mũ bảo hiểm Trắng" đang chuẩn bị phát động một vụ tấn công hóa học nhằm tạo lý do để liên minh phương Tây lấy cơ tấn công Syria một lần nữa.

Chính phủ Nga cũng cho biết, chất độc chlorine đã được vận chuyển tới Idlib và có thể được sửa dụng bất cứ lúc nào.

Như một động thái nhằm chuẩn bị cho một vụ tấn công mới nhằm vào các lực lượng chính phủ Syria và đồng minh, Mỹ đang không ngừng tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực những ngày vừa qua.

Ba tàu khu trục cùng 4 tàu ngầm hạt nhân Mỹ đã được triển khai tới vùng biển phía Đông Địa Trung Hải, đồng thời, cuối tuần qua, cùng với sự yểm trợ của pháo binh, Quân đội Mỹ đã tiến hành một cuộc tập trận tấn công đường không ở miền Nam Syria.

Ngoài ra, Hải quân Mỹ cũng đã điều động tàu khu trục USS The Sullivans mang theo 56 tên lửa hành trình Tomahawk đến Vịnh Péc-xích và tái triển khai các máy bay ném bom chiến lược B1-B tới căn Mỹ ở Qatar.

Tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là vẫn thường xuyên tham vấn với các quan chức Lầu Năm Góc về "các lựa chọn quân sự" đối phó với Syria trong khi hai đồng minh thân cận của Mỹ là Anh và Pháp cũng đã lên tiếng khẳng định sẵn sáng tham chiến nếu xảy ra một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tiếp theo.

Hải quân Mỹ công bố video tàu ngầm USS John Warner phóng tên lửa hành trình tấn công Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại