Tên lửa Syria bắn nhầm IL-20 vì một thiết bị mà Nga không bao giờ cung cấp khi bán vũ khí?

QS |

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng Nga chưa từng có tiền lệ chuyển giao hệ thống IFF với bộ mã nhận diện của Nga cho các quốc gia khác.

Theo Sputnik, Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ thông tin cho rằng tên lửa phòng không Syria bắn nhầm vào chiếc IL-20 do hệ thống nhận diện địch-ta mà Moscow cung cấp phát sinh vấn đề.

Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, mỗi quốc gia đều có hệ thống nhận biết địch-ta (IFF) riêng và Nga không lắp đặt hệ thống nhận diện này trên các loại vũ khí xuất khẩu ra nước ngoài.

"Hệ thống nhận diện là hệ thống hoàn toàn thuộc sở hữu riêng của mỗi quốc gia, thậm chí những loại vũ khí và thiết bị quân sự được xuất khẩu từ Nga theo chương trình hợp tác kỹ thuật-quân sự cũng chưa bao giờ được lắp đặt thiết bị này. Quy tắc đó cũng được áp dụng với tất cả các hệ thống phòng không nội địa mà Nga chuyển giao cho Syria" – ông Konashenkov nói.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng Nga chưa từng có tiền lệ chuyển giao hệ thống IFF với bộ mã nhận diện của Nga cho các quốc gia khác.

"Hệ thống IFF của Nga chỉ được trang bị cho các máy bay và hệ thống phòng không của quân đội Nga.

Moscow chưa từng có tiền lệ chuyển giao hệ thống này, cùng với bộ mã nhận diện của Nga, cho các quốc gia khác. Về mặt nguyên tắc, điều này không được phép" – ông Konashenkov cho hay.

Trước đó, đêm 17/9, căn cứ không quân Hmeymim của Nga đã mất liên lạc với phi hành đoàn máy bay trinh sát IL-20 trong lúc 4 máy bay chiến đấu F-16 của Israel tiến hành tấn công các mục tiêu tại tỉnh Latakia.

Ngày 18/9, Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo cáo buộc Israel đã chủ ý tạo ra tình huống nguy hiểm, khi dùng máy bay Nga làm lá chắn trước tên lửa phòng không Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại