Tên lửa siêu thanh Zircon của Nga sẽ sản xuất hàng loạt vào năm 2018

Phạm Tình |

Tàu tuần dương hạt nhân Đô đốc Nakhimov của Nga sẽ được trang bị tên lửa siêu thanh Tsirkon (Zircon) trong quá trình hiện đại hóa.

Tên lửa siêu thanh Tsirkon (Zircon) hiện nay đang trải qua các bài kiểm tra và dự kiến sẽ đi vào sản xuất hàng loạt từ năm 2018.

"Kiểm tra Zircon ở cấp độ nhà nước được dự kiến hoàn thành vào năm 2017 theo quy định của hợp đồng, việc sản xuất hàng loạt tên lửa dự kiến diễn ra trong năm sau đó", nguồn tin cho biết.

Tàu tuần dương tên lửa chạy bằng nặng lượng hạt nhân Đô đốc Nakhimov của Nga sẽ được trang bị tên lửa siêu thanh Tsirkon (Zircon) trong quá trình hiện đại hóa.

Trước đó, một nguồn khác cho biết rằng tên lửa Zircon dự kiến sẽ được cài đặt trên tàu tuần dương Pyotr Veliky (Peter vĩ đại).

Theo các nguồn tin mở, phạm vi tên lửa Tsirkon có thể đạt 400 km và nó sẽ đi nhanh hơn 5 - 6 lần so với tốc độ âm thanh. Vũ khí siêu thanh là tên lửa và máy bay có khả năng đạt tốc độ Mach 5 (năm lần tốc độ âm thanh) hoặc nhanh hơn nữa.

Do đó sẽ cực kỳ khó khăn để đánh chặn vũ khí siêu thanh do tốc độ vượt trội và khả năng linh hoạt. Công nghệ siêu thanh nói chung sẽ là xu thế của các hệ thống vũ khí và máy bay tương lai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại