Tên lửa phòng không tối tân của Nga "vươn" sang Rwanda: Mở rộng vùng chiếm lĩnh

N. Tuấn Sơn |

Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố Nga và Rwanda đang đàm phán về việc Moscow sẽ chuyển giao cho Kigali các tổ hợp tên lửa phòng không thế hệ mới.

Sau khi đàm phán với người đồng cấp Rwanda - Louise Mushikiwabo, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, hợp tác kỹ thuật - quân sự giữa Nga và Rwanda đang phát triển tốt đẹp, trên cơ sở đó, hai bên đang đàm phán về việc Moscow chuyển giao các tổ hợp phòng không tối tân bậc nhất cho Kigali.

"Chúng tôi cùng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia trong lĩnh vực kỹ thuật - uqqna sự. Các đơn vị an ninh, quân đội và những cơ quan chấp pháp của Rwanda đang sử dụng khá nhiều trực thăng Nga.

Bên cạnh đó, xe vận tải quân sự Ural và súng bộ binh cỡ nhỏ của Nga cũng được ưa chuộng ở đây. Hiện tại quá trình đàm phán về chuyển giao các hệ thống tên lửa phòng không đang được tiên hành", ông Lavrov nói.

Tên lửa phòng không tối tân của Nga vươn sang Rwanda: Mở rộng vùng chiếm lĩnh - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Rwanda - Louise Mushikiwabo.

Ngoại trưởng Nga cũng nhấn mạnh, "năm ngoái, một ủy ban liên chính phủ về hợp tác kỹ thuật - quân sự đã được thiết lập".

"Phiên họp đầu tiên đã được tổ chức ở Kigali vào mùa Thu năm 2017, vạch ra những cách thức và lộ trình phát triển hợp tác trong lĩnh vực này. Phiên họp thứ 2 dự kiến sẽ được tổ chức vào mùa Thu năm nay ở Moscow".

Tuy nhiên ông Lavrov chưa tiết lộ loại vũ khí phòng không nào mà Rwanda và Nga đang đàm phán chuyển giao. Nhiều khả năng quốc gia Trung Phi nhỏ bé này sẽ chỉ đặt mua các tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại nhưng chỉ là tên lửa vác vai hoặc các loại tên lửa tầm ngắn và tầm trung kiểu như Pantsir-S1, Tor-M2 hay Buk-M2 đổ lại mà thôi.

Còn những tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa như S-300 hay S-400 đối với Rwanda là quá thừa, nhất là họ quá nghèo, không thể kham nổi chi phí mua sắm chứ chưa nói đến duy trì và vận hành chúng.

Rwanda có tổng diện tích 26.338km2 với dân số vào khoảng hơn 11 triệu người, GDP ước đạt gần 9 tỷ USD (2017) và thu nhập bình quân đầu người 754 USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại