Tên lửa phòng không mới: Cơ động nhanh, triển khai chớp nhoáng

Quang Huy |

Tổ hợp tên lửa phòng không cơ động hoàn toàn mới có lớp chống đạn tuyệt vời, bảo vệ kíp trắc thủ và lái xe trước các loại hỏa lực cá nhân của đối phương.

Phòng Thiết kế "Kolomna" của Nga tại diễn đàn quốc tế diễn ra ở ngoại ô thủ đô Moscow đã trình làng thiết kế mới của mình: Tổ hợp tên lửa phòng không di động được lắp đặt trên khung gầm xe trinh sát. Tên gọi của chiếc xe này là "Gibka-S", là cấu phần đặc biệt của tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp Verba.

Phòng Thiết kế này có thể tự hào vì nó được coi là tổ hợp tốt nhất hiện nay nhờ thời gian phản ứng cực nhanh, chính xác, khả năng phòng vệ và những chỉ số khác đều tốt hơn gấp nhiều lần so với các đối thủ cạnh tranh nước ngoài.

Tất cả những điểm vượt trội này giúp cho hiệu quả của tổ hợp tên lửa phòng không "Verba" tăng gấp đôi.

Tên lửa phòng không mới: Cơ động nhanh, triển khai chớp nhoáng - Ảnh 1.

Gibka-S cùng tổ hợp tên lửa phòng không Verba.

Chiếc xe này hiện nay không dành cho thị trường nước ngoài, và tạm thời nó chỉ được cung cấp cho Quân đội Nga. Nhờ lớp chống đạn tuyệt vời, có thể bảo vệ kíp trắc thủ điều khiển tên lửa phòng không và lái xe trước các loại hỏa lực cá nhân.

Ngoài tên lửa phòng không tầm thấp Verba, chiếc xe trinh sát này còn có thể lắp đặt tổ hợp tên lửa Igla-S tương tự, sẵn sàng nhanh chóng cơ động tới vị trí cần thiết và thực hiện phục kích đón đánh các mục tiêu bay xuất hiện trong vùng hỏa lực.

Điều này có ý nghĩa quan trọng bởi vì khi căn cứ quân sự hoặc mục tiêu nào đó bị tập kích đường không thì cần phải ra các quyết định và triển khai lực lượng bảo vệ một cách chớp nhoáng, không để lỡ thời cơ.

Gibka-S chắc chắn là sự lựa chọn tuyệt hảo, khi có thể chạy với tốc độ tối đa tới 160 km/h trên đường nhựa để nhanh chóng cơ động tới trận địa đã định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại