Tên lửa Patriot được lệnh "hợp sức" cùng B-52, tàu sân bay Mỹ thắt chặt vòng vây Iran

Anh Tú |

Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Bolton tuyên bố những động thái này của Mỹ là lời đáp trả trước một loạt những dấu hiệu và cảnh báo liên quan tới khả năng tấn công từ Iran.

Theo CNBC, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan vừa ra lệnh triển khai thêm nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa MIM-104 Patriot nữa tới Trung Đông trước bối cảnh căng thẳng đang tăng cao giữa Mỹ và Iran.

Trong thông báo đưa ra ngày 10/5, Lầu Năm Góc cho biết ông Shanahan đã điều tàu vận tải độ bộ USS Arlington lớp San Antonio cùng với một tổ hợp tên lửa Patriot và các thiết bị phụ trợ tới Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) - đơn vị phụ trách toàn bộ lực lương Mỹ ở Tây Nam Á và Đông Bắc Phi. Tàu Arlington hiện nay đang có mặt ở châu Âu.

Động thái trên của Mỹ diễn ra khi chỉ mới đầu tuần này Washington vừa ký hợp đồng trị giá 6 tỷ USD bán hệ thống tên lửa đất đối không cơ động Patriot cho cả Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) và Bahrain.

Cả hai quốc gia đều là những đồng minh thân cận của Mỹ ở vùng Vịnh và đều có các căn cứ quân sự lớn của Mỹ bố trí ở những địa bàn chỉ cách lãnh thổ Iran vài chục dặm.

Trong diễn biến liên quan trước đó, ngày 7/4 Lầu Năm Góc xác nhận sẽ triển khai thêm 4 máy bay ném bom chiến lược B-52 tới Trung Đông và tất cả số máy bay này sẽ trực chiến tại tổng hành dinh của Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ở Căn cứ không quân al-Udeid Air gần Doha.

Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ cũng đã điều động nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln với một không đoàn máy bay chiến đấu trang bị đầy đủ vũ khí cùng một tàu tuần dương và 4 tàu khu trục giữ vai trò hộ tống tới Trung Đông với mục đích phong tỏa Iran, ngăn chặn nước này thực hiện các đòn tấn công nhằm vào lực lượng quân sự Mỹ tại đây.

Tất cả những động thái trên được CENTCOM gấp rút triển khai dựa trên những đánh giá về các dấu hiệu rõ ràng cho thấy Iran và lực lượng ủy nhiệm của Tehran đang tiến hành các hoạt động chuẩn bị để bất ngờ tập kích quân đội Mỹ trong khu vực.

Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Bolton tuyên bố, hành động của Mỹ là lời đáp trả trước một loạt những dấu hiệu và cảnh báo liên quan tới khả năng tấn công từ Iran:

"Washington muốn phát đi một thông điệp rõ ràng và không thể nhầm lẫn với chính quyền Iran rằng, bất kỳ hành động tấn công nào nhằm vào các lợi ích của Mỹ cũng như của đồng minh đều sẽ bị đáp trả không khoan nhượng bằng vũ lực".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại