Tên lửa Falcon 9 vút bay lên trời, chuỗi vệ tinh của Elon Musk sắp đạt con số khổng lồ

Trang Ly |

SpaceX tiếp tục tăng thêm số lượng vệ tinh của mình vào hệ thống Starlink của mình ở quỹ đạo Trái Đất.

SpaceX đang thực hiện 2 vụ phóng vệ tinh Starlink từ các bệ phóng ở bờ biển phía đông và phía tây nước Mỹ trong 2 ngày 16 và 17/8, Spaceflightnow thông tin.

Đầu tiên là vụ phóng 22 vệ tinh Starlink V2 Mini sử dụng tên lửa Falcon 9 (2 tầng) tại Tổ hợp Phóng Không gian 40 (SLC-40) thuộc Căn cứ Lực lượng Không gian Cape Canaveral ở bang Florida lúc 9:55 tối EDT ngày 16/8. Nhiệm vụ này được đặt tên là Starlink Group 6-10.

Space.com thông tin, sau khi SpaceX phóng 22 vệ tinh Starlink lên Quỹ đạo tầm thấp của Trái Đất, tầng đầu tiên của tên lửa (tái sử dụng) đã hạ cánh trở lại trên bãi đáp di động trên biển vào đêm thứ Tư 16/8.

Tầng đầu tiên của Falcon 9 đã đáp xuống tàu không người lái SpaceX A Shortfall of Gravitas khoảng 8,5 phút sau khi cất cánh. Theo SpaceX, đây là lần phóng và hạ cánh thứ 13 của loại tên lửa đẩy đặc biệt này.

Trong khi đó, tầng trên của tên lửa Falcon 9 tiếp tục mang theo 22 vệ tinh Starlink bay đến Quỹ đạo tầm thấp của Trái Đất (LEO).

Tên lửa Falcon 9 vút bay lên trời, chuỗi vệ tinh của Elon Musk sắp đạt con số khổng lồ - Ảnh 1.

Phần còn lại của tên lửa SpaceX Falcon 9 đáp lên boong của một con tàu không người lái ngay sau khi phóng 22 vệ tinh Starlink vào ngày 16 tháng 8 năm 2023. Ảnh: SpaceX)

Tên lửa Falcon 9 vút bay lên trời, chuỗi vệ tinh của Elon Musk sắp đạt con số khổng lồ - Ảnh 2.

Bãi đáp di động, tàu không người lái SpaceX A Shortfall of Gravitas của SpaceX. Ảnh: SpaceX

Sau thành công của vụ phóng này, SpaceX tiếp tục triển khai một chiếc tên lửa đẩy 2 tầng Falcon 9 khác, dự kiến sẽ phóng 21 vệ tinh Starlink từ Tổ hợp Phóng Không gian 4E (SLC-4E), thuộc Căn cứ Lực lượng Vũ trụ Vandenberg ở California, Mỹ vào ngày 17/8 lúc 3:01 sáng EDT (Múi giờ Miền Đông). Nhiệm vụ thứ hai được gọi là Starlink Group 7-1. SpaceX sẽ tường thuật trực tiếp vụ phóng này.

Tên lửa Falcon 9 sẽ đặt 21 vệ tinh Starlink vào quỹ đạo nghiêng 53 độ so với đường xích đạo.

Tên lửa Falcon 9 vút bay lên trời, chuỗi vệ tinh của Elon Musk sắp đạt con số khổng lồ - Ảnh 4.

Ảnh chụp các vệ tinh Starlink V2 Mini của SpaceX bên trong một cơ sở xử lý trọng tải tại Cape Canaveral. Ảnhg: SpaceX

Starlink là hệ thống Internet băng thông rộng của SpaceX. Đây là hệ thống rất lớn và ngày càng lớn hơn.

Công ty của Elon Musk đã phóng gần 5.000 vệ tinh Starlink cho đến nay, hầu hết trong số đó hiện đang hoạt động, theo nhà vật lý thiên văn và theo dõi vệ tinh Jonathan McDowell.

Ông chủ của công ty SpaceX, tỷ phú người Mỹ Elon Musk, không có ý dừng lại ở con số 5.000 vệ tinh mà có kế hoạch mở rộng mạng lưới Starlink lên gần 12.000 vệ tinh trong vài năm tới.

Nguồn: Space.com, Spaceflightnow

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại