Tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal sẽ "khai tử" Dự án 3M22 Zircon của Nga?

Hải Dương |

Tên lửa đạn đạo tấn công mặt đất Kh-47M2 Kinzhal mới đây đã được một chuyên gia quân sự Nga tiết lộ tính năng rất đáng chú ý.

Tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật không đối đất Kh-47M2 Kinzhal (bao gồm cả phương tiện mang phóng là tiêm kích MiG-31K) được cho là phiên bản sửa đổi từ đạn 9M723 trang bị cho tổ hợp 9K720 Iskander-M bố trí trên mặt đất.

Kinzhal có các thông số vô cùng ấn tượng như tầm bắn 2.000 km, tốc độ tối đa lên tới Mach 10 (gấp 10 lần tốc độ âm thanh), thực hiện được đường bay thao diễn phức tạp để đánh lừa hệ thống phòng thủ đối phương và độ sai lệch mục tiêu chỉ trong vòng tròn bán kính khoảng 5 m.

Để làm được điều đó, Kh-47M2 được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp với hiệu chỉnh vệ tinh thông qua hệ thống GLONASS cực kỳ tinh vi, ngoài ra có thể đạn còn được tích hợp thêm đầu dò quang điện tử giúp tăng độ chính xác.

Tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal sẽ khai tử Dự án 3M22 Zircon của Nga? - Ảnh 1.

Tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal được treo dưới bụng tiêm kích MiG-31K

Nhưng thật bất ngờ khi mới đây trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Sputnik, chuyên gia quân sự Alexey Leonkov - giám đốc thương mại của tạp chí "Kho vũ khí Tổ quốc" đã tiết lộ thêm một tính năng mới của tổ hợp tên lửa tấn công này.

Đó là Kh-47M2 Kinzhal còn có thể sử dụng như một tên lửa chống hạm, khi nó tận dụng vận tốc rất lớn để xuyên thủng chiếc ô phòng không mà hạm đội tàu khu trục cũng như tuần dương của đối phương giăng sẵn.

Chuyên gia Leonkov tự tin cho rằng Kinzhal có khả năng tiêu diệt các loại tàu chiến từ tàu khu trục mang tên lửa hành trình đến tàu sân bay của đối phương với độ chính xác 100%.

Nếu thực sự những gì ông Lionkov nói là chính xác thì Kh-47M2 Kinzhal thậm chí còn "khủng" hơn cả một vũ khí đình đám khác mà Nga đang nghiên cứu phát triển đó là tên lửa hành trình chống hạm siêu vượt âm 3M22 Zircon.

Theo thông tin đã công bố, tên lửa Zircon chỉ có tốc độ Mach 8, tầm bắn 1.000 km, như vậy là thua kém Kinzhal rất nhiều, vậy vũ khí này liệu có bị "khai tử" bởi chính Kh-47M2?

Tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal sẽ khai tử Dự án 3M22 Zircon của Nga? - Ảnh 2.

Bộ đôi tiêm kích MiG-31K mang tên lửa Kh-47M2 Kinzhal luyện tập cho ngày diễu binh trên Quảng trường Đỏ

Đây là điều sẽ không xảy ra vì Kh-47M2 chỉ có thể triển khai từ nền tảng máy bay tiêm kích MiG-31K, trong khi 3M22 có thể tích hợp cho rất nhiều phương tiện mang phóng từ tàu mặt nước, tàu ngầm cho tới máy bay chiến đấu thông thường (không đòi hỏi phải leo tới độ cao 20.000 m và tốc độ Mach 2 để đạt tới thông số kỹ chiến thuật tối ưu).

Bên cạnh đó hiện vẫn chưa rõ Kinzhal sẽ xác định mục tiêu di động bằng cách nào khi nó không được trang bị đầu đò radar chủ động, thiết bị quang điện tử tích hợp thêm chỉ có tác dụng tấn công đối tượng di chuyển ở tốc độ thấp trong điều kiện tên lửa đã tiến tới cự ly rất gần mà thôi.

Ngoài ra với quỹ đạo bay rất cao của mình, Kh-47M2 Kinzhal sẽ không thể thực hiện đòn tấn công bí mật như Ziron luôn hành trình ở độ cao thấp. Đối mặt với các tên lửa đánh chặn SM-3 Block 2A tốc độ lên tới Mach 15,25 trên chiến hạm Mỹ thì Kinzhal vẫn không đủ khả năng đánh bại chúng một cách dễ dàng.

Tóm lại, chức năng chống hạm của tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal là điều cần được kiểm chứng trong tương lai, nó chẳng thể nào thay thế 3M22 Zircon được phát triển chuyên biệt cho nhiệm vụ trên.

Quân đội Nga luyện tập cho buổi lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại