Tên lửa đạn đạo Hàn Quốc "tự tin đủ sức hủy diệt" Triều Tiên

Minh Thu |

​Quân đội Hàn Quốc cho hay, họ sẽ nhanh chóng vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống pháo binh tiền tuyến của Triều Tiên nếu không may hai nước xảy ra chiến tranh.

Trong bản báo cáo trình lên Quốc hội Hàn Quốc hôm 19/10, quân đội nước này đã trình bày kịch bản tấn công bằng tên lửa 3 cấp trong giai đoạn đầu bùng nổ xung đột quân sự giữa Seoul và Bình Nhưỡng.

Trong đó, vũ khí đầu tiên sẽ được quân đội Hàn Quốc huy động là tên lửa đất đối đất chiến thuật mang tên KTSSM hay còn được gọi là sát thủ diệt pháo binh.

"KTSSM-I sẽ tấn công vào hệ thống đường hầm của đối phương bằng các pháo tự hành 170 mm và hệ thống phóng rocket đa nòng 240 mm", Yonhap dẫn nội dung trong bản báo cáo của quân đội Hàn Quốc.

Trong khi đó, phần lớn pháo binh của Triều Tiên hiện đang được triển khai dọc vùng phi quân sự (DMZ) và khu vực bờ biển biên giới quốc gia.

Cũng theo bản báo cáo của quân đội Hàn Quốc, KTSSM-II sẽ được sử dụng để tấn công các cơ sở chứa tên lửa Scud và hệ thống phóng rocket 300 mm của Triều Tiên.

Ngoài ra, quân đội Hàn Quốc còn sử dụng các tên lửa đạn đạo Hyunmoo-II để tấn công lực lượng tàu ngầm, các kho chứa vũ khí hủy diệt hàng loạt cùng các đơn vị hỗ trợ của quân đội Triều Tiên.

Hiện tại, các tên lửa lớp Hyunmoo do Hàn Quốc tự chế tạo có tầm bắn lên tới 800 km, còn Hyunmoo-III là lực lượng tên lửa hành trình tầm xa.

Trong bối cảnh đối mặt với mối đe dọa lớn từ Triều Tiên, quân đội Hàn Quốc đang tiến hành sản xuất các tên lửa đạn đạo có tầm bắn và sức công phá lớn hơn như Hyunmoo-IV.

Sau khi Seoul và Washington sửa đổi bản hướng dẫn phát triển tên lửa giữa hai nước, Hàn Quốc đã có thể nâng gấp đôi lượng thuốc nổ tối đa chứa trong đầu đạn của các loại tên lửa đạn đạo. Theo bản hiệp ước song phương được Mỹ sửa đổi năm 2012, Hàn Quốc hiện có thể sản xuất các tên lửa đạn đạo với tầm bắn lên tới 800 km và lượng thuốc nổ mang theo là 500 kg.

Hiện tại, các lực lượng vũ trang Hàn Quốc còn đang đẩy mạnh phát triển nền tảng quốc phòng "3 trục" để ngăn chặn các mối đe dọa và hành động khiêu khích từ Triều Tiên. Nền tảng này bao gồm Hệ thống tấn công phủ đầu Kill Chain, Phòng thủ trên không và tên lửa (KAMD) cùng Kế hoạch Trừng phạt và trả đũa quy mô lớn (KMPR).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại