"Tên lửa chết chóc" S-500 của Nga khiến những vũ khí sừng sỏ nhất của Mỹ thành sắt vụn?

Kiệt Linh |

Siêu tên lửa phòng không S-500 được cho là có thể phát hiện và tấn công đồng thời 10 đầu đạn tên lửa đạn đạo đang bay ở vận tốc khoảng 6,5 km/giây.

Một số quan chức Mỹ lo ngại rằng, S-500 mạnh đến mức có thể gây nguy hiểm cho cả những chiếc máy bay chiến đấu tàng hình cực kỳ tối tân của họ như F-22, F-35 và B-2.

Báo chí nhà nước của Nga đã bắt đầu để lộ một số thông tin về siêu hệ thống phòng không thế hệ mới của Nga – S-500.

Trong khi khẳng định “phần lớn thông số kỹ thuật của hệ thống phòng không mới S-500 vẫn đang trong vòng bí mật” thì hãng tin Sputnik tuần này bắt đầu để rò rỉ một số thông tin về loại vũ khí mới cực kỳ tối tân này của Nga.

S-500 là hệ thống tên lửa đạn đạo phòng không đang được Nga tích cực phát triển. Hệ thống vũ khí mới nhất này được đánh giá là hiện chưa có đối thủ trên thế giới. Giới chức quốc phòng Mỹ từng bày tỏ quan ngại về việc kho vũ khí của họ hoàn toàn “bất lực” trước hệ thống phòng không S-500 của Nga.

Theo Sputnik, S-500 “được mong đợi có thể đánh các mục tiêu ở tầm cao lên tới hơn 60 dặm (gần 100km, cao hơn bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có nào hiện nay. 60 dặm trở lên là khoảng cách gần với vũ trụ – nơi các vệ tinh quân sự nước ngoài đang hoạt động.

Trong khi về mặt lý thuyết, đúng là các vệ tinh quân sự đang bay ở tầm cao 60 dặm hoặc hơn nhưng trên thực tế, hầu hết các vệ tinh này đang hoạt động ở tầm cao hơn 60 dặm vì vì thế có thể nằm ngoài tầm bắn của S-500.

Siêu tên lửa phòng không S-500 được cho là có thể phát hiện và tấn công đồng thời 10 đầu đạn tên lửa đạn đạo đang bay ở vận tốc hơn 4 dặm (khoảng 6,5) km/giây. S-500 cũng được trang bị nhiều hệ thống radar riêng biệt có thể phát hiện nhiều mục tiêu khác nhau. Ví dụ như hệ thống này sẽ có nhiều hệ thống radar khác nhau để phát hiện máy bay, trực thăng, máy bay không người lái và tên lửa.

Hệ thống tên lửa S-500 do Tập đoàn Almaz Antei của Nga chế tạo và phát triển. Được biết, hiện tập đoàn này đang hoàn tất việc phát triển các tên lửa mới cho hệ thống.

S-500 là hệ thống tên lửa tầm xa thuộc phiên bản cải tiến của S-400, được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo ở độ cao tới 200 km. Hệ thống được kỳ vọng có thể đánh chặn tới 10 tên lửa đạn đạo đang bay cùng một lúc. Hệ thống tên lửa S-500 cũng có tầm radar được mở rộng hơn so với S-400.

Hệ thống phòng không S-500 tối tân được thiết kế để có thể phối hợp ăn ý với phiên bản cũ S-400 Triumf. S-400 đã và đang được triển khai rộng khắp ở Nga, trong đó có nhiều khu vực quan trọng như thủ đô Moscow. Khi S-500 chưa ra đời, S-400 đang giữ vị trí là tên lửa hiện đại nhất và mạnh nhất thế giới.

Hệ thống S-500 có tầm bắn lên tới 600km và có thể nhằm bắn cùng lúc 10 mục tiêu. S-400 chỉ có thể tiêu diệt 6 mục tiêu. Hệ thống S-500 được mong đợi sẽ hoạt động hiệu quả hơn rất nhiều so với hệ thống S-400 hiện nay của Nga và hệ thống Patriot Advanced Capability-3 của Mỹ.

S-500 được cho là còn có khả năng tiêu diệt những mục tiêu đạn đạo vào siêu âm. Các chuyên gia quân sự đánh giá, tổ hợp tên lửa phòng không S-500 là hệ thống mới về chất chứ không phải chỉ đơn thuần là phiên bản hiện đại hơn của hệ thống S-400.

Một khi được triển khai, S-500 được mong đợi sẽ kết nối với các hệ thống hiện tại của Nga tạo ra một mạng lưới phòng thủ hợp nhất. Một số quan chức Mỹ lo ngại rằng, S-500 mạnh đến mức có thể gây nguy hiểm cho cả những chiếc máy bay chiến đấu tàng hình cực kỳ tối tân của họ như F-22, F-35 và B-2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại