Tel Aviv dằn mặt Iran: Nếu Israel phải hứng mưa, thì đối phương sẽ 'lãnh' đại hồng thủy

Hồng Anh |

Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã cáo buộc Iran "vượt chỉ giới đỏ" tại Syria khi tấn công Israel và khẳng định "bất kì kẻ nào tấn công Israel đều sẽ phải nhận lại gấp 7 lần.

Đêm 9/5 - rạng sáng 10/5 vừa qua, Iran và Israel đã có cuộc đối đầu trực diện nhất tính đến thời điểm này với những đòn tập kích - trả đũa liên hoàn kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ tại khu vực Cao nguyên Golan.

Các cuộc tấn công trên được tiến hành chỉ chưa đầy hai ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, và trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước Iran-Israel ngày càng leo thang để giành quyền ảnh hưởng trong khu vực.

Trong một thông cáo đăng tải trên Youtube hôm thứ Năm vừa qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cáo buộc Iran "vượt chỉ giới đỏ" tại Syria khi tấn công Israel, và khẳng định hành động đáp trả của Israel là hoàn toàn hợp lý.

Cùng ngày, ông Netanyahu đã điện đàm với Thủ tướng Anh Theresa May về "các hành động công kích của Iran, sự phát triển trong khu vực, và tình hình Syria hiện nay".

Theo CNN, Thủ tướng Israel cũng đã gửi lời cảm ơn người đồng cấp vì đã lên án Iran và ủng hộ quyền tự vệ chính đáng của Israel.

Đồng thời, ông Netanyahu cũng gửi lời cảnh cáo đanh thép tới Iran và những quốc gia có ý định ủng hộ Iran:

"Bất kì kẻ nào tấn công chúng tôi [Israel] đều sẽ phải nhận lại gấp 7 lần. Kẻ nào có ý định tấn công chúng tôi sẽ nhận ngay đòn phủ đầu trước khi kịp trở tay. Đây là điều chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện".

Tel Aviv cáo buộc Tehran đã phóng hơn 20 quả tên lửa về phía Israel đêm thứ Tư (9/5) vừa qua. Một số tên lửa của Iran đã được hệ thống phòng không Iron Dome (Vòm Sắt) của Israel đánh chặn thành công.

Ngay sau đó, rạng sáng hôm 10/5, Israel lại trả đũa ồ ạt bằng 20 quả tên lửa nhằm vào các mục tiêu của Iran tại Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Liberman cho biết: "Israel đã đánh trúng gần như toàn bộ các mục tiêu của Iran tại Syria. Nếu như Israel phải hứng mưa [tên lửa], thì đối phương sẽ lãnh cơn đại hồng thủy tương xứng".

Ông Liberman tái khẳng định rằng Israel đã đạt được mục tiêu của họ, và hy vọng tình hình căng thẳng sẽ không tiếp diễn: "Tôi mong rằng chuyện này đã kết thúc, và hy vọng các bên đều ý thức được tình huống hiện nay".

Times of Israel dẫn nguồn tin của chính phủ Iran cho biết, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm thứ Năm vừa qua sau vụ tập kích tại Cao nguyên Golan, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã cho biết Tehran không muốn "xung đột mới" xảy ra trong khu vực:

"Iran luôn tìm cách giảm căng thẳng, đồng thời nỗ lực củng cố an ninh và ổn định trong khu vực", ông Rouhani nói.

Tính đến thời điểm hiện tại, các quan chức cấp cao của Iran vẫn chưa chính thức đưa ra bình luận hay phản ứng trước những cáo buộc hay đòn đáp trả của Israel. Tuy nhiên, nếu điều này được Tehran xác nhận, thì đây sẽ là lần đầu tiên các lực lượng của Iran phóng tên lửa trực tiếp nhằm vào các lực lượng quân đội Israel.

Phòng không Syria đánh chặn tên lửa tấn công của Israel sáng 10/5/2018

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại