Taylor Swift và Demi Lovato - Ngàn lẻ một thủ đoạn xấu tính

Gia Linh |

Đều là những cô gái tài năng và xinh đẹp nhưng Taylor Swift và Demi Lovato thường xuyên bị công chúng chê trách vì cách cư xử không đẹp.

Cách đây 12 năm, Mean Girls - Những cô nàng xấu tính ra mắt khán giả và trở thành bộ phim lấy đề tài học đường thành công nhất từ trước đến nay.

Tác phẩm nói về quan hệ giữa các cô gái học chung một trường trung học. Bên cạnh những tình tiết gây cười thì bất cứ ai xem xong Mean Girls cũng phải thốt lên rằng: "Ôi sao bộ phim này nói đúng quá!"

Thay vì lựa chọn một đề tài mới lạ và gây sốc thì Mean Girls xây dựng một câu chuyện hoàn toàn có thể xảy ra trong thế giới con gái, đó là nói xấu và dùng thủ đoạn hạ bệ nhau.

Lý do thì có muôn vàn và vô cùng ngớ ngẩn, ghét vì bạn xinh đẹp hơn, ghét vì muốn tranh bạn trai,.. hoặc thậm chí vì chuyện đã xảy ra từ ngàn năm trước. Nếu bạn là con gái thì chắc ít nhiều sẽ nhận ra bản thân trong bộ phim.

Giờ đây người ta vẫn còn chờ đợi một tác phẩm có thể vượt qua cái bóng của Mean Girls, nhưng thực chất thế giới showbiz đang thay bộ phim làm hài lòng khán giả. Ở thời đại công nghệ thông tin phát triển, không khó để người ta chứng kiến những màn đấu đá dè bỉu nhau hàng ngày.

Taylor Swift và Demi Lovato - Ngàn lẻ một thủ đoạn xấu tính - Ảnh 1.

Taylor Swift và Demi Lovato - Ngàn lẻ một thủ đoạn xấu tính - Ảnh 2.

Những cô nàng xấu tính đã lộng hành ngoài đời rồi!

Thuộc hàng những ngôi sao xinh đẹp và tài năng nhưng Taylor Swift và Demi Lovato đôi lúc bị nhớ đến bởi tai tiếng "những cô nàng xấu tính".

Năm lần bảy lượt cái tên của hai cô nàng hiện lên những dòng tít của cuộc "hỗn chiến". Mỗi người một cách cư xử nhưng rõ ràng là không hay ho khi cái công chúng cần là tài năng chứ không phải những câu chuyện phiếm.

Taylor Swift - Regina George của showbiz

Trong Mean Girls, Regina George được đặt biệt danh là Ong Chúa của trường trung học. Cô ấy là người xinh đẹp nhất và nổi tiếng nhất trường. Mặc dù Regina rất xấu tính nhưng hầu hết mọi người trong trường đều tỏ ra ngưỡng mộ cô nàng.

Với những lùm xùm xung quanh Taylor Swift, người ta bỗng so sánh nữ ca sĩ với nhân vật Regina George.

Nàng Ong Chúa lúc nào cũng có một đám những cô gái theo đuôi hộ tống thì Taylor cũng nổi tiếng vì dàn bạn thân toàn sao của mình. Regina có người yêu người ghét thì Taylor có antifan đông cũng chẳng kém gì fan. Sở dĩ như vậy vì cả hai đều "ranh ma" trong việc thể hiện sự xấu tính.


Taylor Swift và Demi Lovato - Ngàn lẻ một thủ đoạn xấu tính - Ảnh 3.

Taylor Swift và Demi Lovato - Ngàn lẻ một thủ đoạn xấu tính - Ảnh 4.

Hình ảnh của Taylor Swift hay được so sánh với nhân vật Regina.

Có cả một danh sách dài những người nổi tiếng có hiềm khích với Taylor, từ bạn trai cũ đến đồng nghiệp, tất cả khiến người ta nghi vấn về nhân cách của cô nàng thay vì coi đó chỉ là những hiểu lầm đáng tiếc.

Joe Jonas là chàng trai kém may mắn đầu tiên trở thảnh nạn nhân của Taylor. Chỉ vì trót chia tay cô nàng bằng một cú điện thoại dài 27 giây nên anh không những bị bêu riếu trên truyền hình mà còn được "tặng" hẳn một bài hát.

Bề ngoài là một cô gái hiền lành và nữ tính nên Taylor Swift nhanh chóng bị mất điểm vì hành động có phần đanh đá của mình.

Taylor Swift và Demi Lovato - Ngàn lẻ một thủ đoạn xấu tính - Ảnh 5.

Không biết là Joe hên hay xui khi cặp với Taylor nữa?

Ngay cả đồng nghiệp Katy Perry cũng phải lên tiếng ám chỉ Taylor là Regina George. Mối hiềm khích giữa hai người bắt nguồn từ năm 2014 và thậm chí còn dư âm cho đến nay.

Khi được hỏi về single Bad Blood, Taylor Swift đã chia sẻ rằng bài hát là về một nữ đồng nghiệp khuyết danh:

"Cô ấy đã làm một việc quá kinh khủng. Nó liên quan tới vấn đề làm ăn. Cô ấy gần như cố hủy hoại cả tour diễn lớn. Cô ấy đã thuê nhiều người đang làm việc cho tôi."

Taylor Swift và Demi Lovato - Ngàn lẻ một thủ đoạn xấu tính - Ảnh 6.

Katy ám chỉ Tay là Regina sau bài phỏng vấn.

Taylor Swift và Demi Lovato - Ngàn lẻ một thủ đoạn xấu tính - Ảnh 7.

Nữ ca sĩ còn tuyên bố sẽ chỉ hợp tác với Taylor nếu cô ấy xin lỗi.

Chẳng mất nhiều thời gian để người ta tìm ra nữ đồng nghiệp đó chính là nữ ca sĩ Katy Perry. Hóa ra là một số vũ công đã tới làm việc cho tour diễn của Katy thay vì làm cho Taylor như trước. Điều này khiến cho Swift tức giận đến nỗi sáng tác ra bài hát và làm hẳn một video bạo lực.

Mới đây nhất, Taylor Swift lại có cuộc hỗn chiến với vợ chồng Kanye West. Trước đây người ta vẫn nghĩ vợ chồng nhà này hay làm trò lố cho thiên hạ. Nhưng có vẻ như lần này phần thắng lại nghiêng về Kimye.

Để nói về lịch sử thù hằn giữ Kanye West và Taylor Swift thì chắc phải tốn một cuốn tiểu sử mới có thể kể hết được. Có lúc thù hằn rồi có lúc thân thiết như anh em nhưng cuối cùng vẫn là kẻ thù, phải chăng Taylor đã chọn nhầm đối thủ?

Taylor Swift và Demi Lovato - Ngàn lẻ một thủ đoạn xấu tính - Ảnh 8.

Thuở Taylor và Kanye còn thân thiết.

Khi ca khúc Famous của Kanye ra mắt, người ta chú ý ngay đến ca từ mà anh dành cho Taylor: "Tôi cảm thấy mình và Taylor còn quan hệ với nhau/ Vì sao ư? Tôi đã làm con khốn đó nổi tiếng?"

Ca từ này đã khơi lại một cách khiêu khích sự kiện nam ca sĩ cướp mic Tay tại lễ trao giải VMA năm nào. Trước dư luận, Kanye khẳng định mình đã hỏi ý kiến đồng nghiệp và được cô vui vẻ chấp nhận nhưng phía Taylor lại có câu chuyện hoàn toàn khác.

Người đại diện của Swift khẳng định cô không hề đồng ý với ca từ như vậy và đã cảnh báo anh về việc tung ra bài hát.

Trước búa rìu dư luận chĩa vào Kanye, Kim Kardashian đã "thay chồng hành đạo", cô tung video quay lại cuộc nói chuyện giữa Kanye và Taylor qua điện thoại. Một cách thuyết phục, Kim hạ bệ Taylor và trở thành "người vợ của năm".

Đó chỉ là những trường hợp điển hình trong danh sách dài những cuộc chiến với Taylor. Dĩ nhiên công chúng chẳng thể coi cô nàng là người hiền lành như bề ngoài nữ ca sĩ đang gây dựng.

Demi Lovato - Thẳng thắn hay vô duyên?

Nếu như Taylor Swift thường gặp rắc rối bởi những chuyện xung quanh chuyện riêng thì Demi Lovato lại hay "há miệng mắc quai" vì động đến chuyện người khác..

Không ít lần Demi Lovato có những chia sẻ khá chân thật về quan điểm của bản thân. Tuy nhiên việc động chạm tới nhiều nhân vật trong làng giải trí khiến công chúng xem cô là kẻ vô duyên khó ưa hơn là người thẳng thắn.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Guardian, Demi đã vô tư chia sẻ về vấn đề trở nên nổi tiếng: "Khi mọi người nói 'tôi muốn nổi tiếng...tôi muốn trở thành ngôi sao' thì bạn phải hỏi lại: 'Ý bạn là sao?'. Nếu chỉ cần nổi tiếng không thì hãy có trong tay một cuộn phim sex đi."

Câu nói này dĩ nhiên đã động tới lòng tự ái của Kim Kardashian vì cô này đã nổi tiếng sau khi băng sex bị lộ hồi năm 2007. Có thể nữ ca sĩ không cố ý nhưng thái độ có phần không nghiêm túc khiến người ta không khỏi nghĩ sai.

Taylor Swift và Demi Lovato - Ngàn lẻ một thủ đoạn xấu tính - Ảnh 9.

Demi Lovato và Kim Kardashian.

Nữ ca sĩ Mariah Carey cũng trở thành đối tượng bị đàn em nhắm đến. Diva bị Demi chỉ trích là người hống hách và chảnh chọe với Jennifer Lopez.

Có thể Demi "không ngại nói lên chính kiến" nhưng quả thực chuyện này chẳng liên quan gì đến cô. Ngay cả Jennifer cũng không lên tiếng thì thật là kì cục khi mọi chuyện bỗng dưng bị khơi ra bởi người thứ ba. Mariah sai hay không thì cô sẽ hiểu, Lovato mới là người cần giữ im lặng.

Taylor Swift và Demi Lovato - Ngàn lẻ một thủ đoạn xấu tính - Ảnh 10.

Demi công khai lên tiếng chê bai diva.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai nàng xấu tính gặp nhau? Dĩ nhiên đó sẽ là cuộc chiến không có hồi kết. Mối hiềm khích giữa Demi và Taylor Swift cũng có lịch sử dài không kém giữa Taylor và Kanye West.

Mọi chuyện khởi nguồn từ cô bạn chung Selena Gomez. Kể từ khi Selena thân với Taylor thì mối quan hệ giữa cô và Demi cũng rạn nứt.

Taylor Swift và Demi Lovato - Ngàn lẻ một thủ đoạn xấu tính - Ảnh 11.

Selena từng là bạn thân lớn lên cùng Demi

Vào đầu năm, Kesha kiện nhà sản xuất Dr. Luke với cáo buộc xâm hại tình dục. Demi Lovato là một trong số nhiều người lên tiếng bênh vực đồng nghiệp. Tuy nhiên cô cũng không quên nhân cơ hội để xỉa xói kẻ thù.

Taylor Swift vốn hay phát ngôn ủng hộ nữ quyền thì tại thời điểm đó cô lại chẳng hề lên tiếng bênh vực Kesha. Khi một số tweet lên tiếng về điều này thì Demi ngay lập tức ấn like, đồng thời đăng tweet nói móc cô nàng.

Ngay cả khi Taylor Swift quyên tặng 250.000 đô thì Lovato vẫn không thôi nói về việc này. Cô cho rằng việc lên tiếng còn ý nghĩa hơn là "ném tiền vào một người". Có thể Taylor ít được lòng công chúng nhưng việc cô ấy làm gì cũng không phải việc của Demi lôi ra chỉ trích.

Đấu đá chưa bao giờ là điều hay ho ở cả ngoài đời thật lẫn trên mặt báo. Demi Lovato nên học cách chuyển hóa những suy nghĩ của mình vào sản phẩm âm nhạc thì hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại