Tay cầm đá, nam thanh niên nhảy từ bến đò xuống sông tự tử

Hoàng Hải |

Phát hiện nam thanh niên 2 tay cầm 2 viên đá có ý định tự tử, Công an và người dân khuyên nạn nhân từ bỏ ý định nhưng bất thành.

Theo đó, vào khoảng 17h50 ngày 8/2, công an xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương nhận được tin báo của người dân về việc tại bến đò Lấu Khê xuất hiện một nam thanh niên có biểu hiện bất thường.

Ngay khi nhận thông tin, Công an xã Hiệp Cát đã khẩn trương có mặt tại hiện trường. Khi Công an xã tới nơi cũng là lúc Công an huyện Nam Sách có mặt.

Lúc này, lực lượng chức năng phát hiện một nam thanh niên khoác trên người chiếc áo mưa mỏng, mặc quần lót, 2 tay cầm 2 viên đá đứng trên mái đò và trong trạng thái không bình thường, cạnh đó là chiếc xe máy mang BKS Hải Phòng.

Ngay sau đó, công an và người dân động viên, vận động nam thanh niên bỏ ý định nhảy tự tử. Tuy nhiên, nam thanh niên nhất định không nghe và đòi nhảy xuống sông.

Ít phút sau, nam thanh niên bất ngờ nhảy xuống sông tự tử.

Sau đó, 2 chiến sĩ Công an huyện Nam Sách bơi xuống ứng cứu nhưng do vị trí sâu nên một lát sau mới đưa được nạn nhân lên bờ và tiến hành sơ cứu nhưng người này đã tử vong.

Tay cầm đá, nam thanh niên nhảy từ bến đò xuống sông tự tử - Ảnh 2.

Chiếc xe máy của nạn nhân.

Trong quá trình kiểm tra xe máy của nam thanh niên để trên bờ, cơ quan chức năng không tìm thấy giấy tờ tùy thân mà chỉ phát hiện một chiếc sim điện thoại trong cốp xe nhưng đã bị hỏng. Sau đó, thông tin nạn nhân đưa lên mạng xã hội để tìm người thân.

Khoảng 1h40 ngày 9/2, cậu ruột và em ruột nạn nhân đến nhận diện. Danh tính nam thanh niên được xác định là Đỗ Thành Long (SN 1976, trú tại Thái Bình).

Ông Lê Đức Toàn – Trưởng công an xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách (Hải Dương) xác nhận sự việc và cho biết, người nhà nạn nhân đã mang thi thể đi hoả táng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại