Anh tài La Liga "tan đàn xẻ nghé" sau một mùa Hè

Công Luận |

(Soha.vn) - Gạt Barca và Real sang một bên rồi nhìn vào những đội bóng còn lại. Người ta chỉ thấy họ đang mất dần những cầu thủ tốt nhất trong thời bão kinh tế.

Ở La Liga lúc này, ngoại trừ Real vẫn đang miệt mài tăng cường sức mạnh bằng những bản hợp đồng mới thì ngay cả Barca cũng đã có phần chững lại sau thương vụ Neymar. Nhưng với Barca như thế vẫn được xem là quá nhiều so với phần còn lại của La Liga.

Nhìn vào các đội bóng còn lại ở giải đấu hàng đầu TBN ta thấy, đã có tới 16 CLB bán đi ít nhất 1 hảo thủ ưu tú của mình. Chỉ có Valladolid và Villarreal có thể bảo toàn được lực lượng.

	Tất cả họ giờ đã có một ngôi nhà mới

Tất cả họ giờ đã có một ngôi nhà mới

Trong số 16 đội nêu trên, có lẽ Sevilla là đội bóng thiệt hại nặng nhất khi mất đi sự phục vụ của Jesus Navas, Negredo và tài năng trẻ Luis Alberto... Đổi lại, Sevillistas có tới 70 triệu euro trong tay nhưng vào lúc này số tiền dường như chỉ giành để trả nợ chứ chưa thấy có bất kỳ sự thay đổi mang tính tích cực cho đội bóng của HLV Unai Emery.

Cùng với đó những bản hợp đồng khác cũng đã lấy đi của La Liga rất nhiều cầu thủ giỏi như Falcao (Atletico sang Monaco), Soldado (Valencia  sang Tottenham), Celta Virgo mất Iago Blades… Nhưng có lẽ, “đau” nhất vẫn cứ là Athletic Bilbao khi mất trắng Fernando Llorente về tay Juventus, còn Espanyol để Verdu ra đi mà không nhận lại được dù chỉ 1 xu.

Điều này chỉ đang cho thấy sự tách biệt ngày càng rõ rệt giữa Barca, Real và phần còn lại của La Liga.

Danh sách những cầu thủ ưu tú nhất của mỗi đội bóng đã dược bán trong mùa Hè này

Anh tài La Liga
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại