Tàu vũ trụ X-37B bí mật đã lên Mặt trăng sau nhiều lần trì hoãn

Hà Thu |

Tàu vũ trụ X-37B bí mật của quân đội Mỹ cuối cùng đã được phóng lên từ tên lửa SpaceX Falcon Heavy tại Trung tâm vũ trụ Kennedy của NASA ở Florida lúc 8g14 tối 12/12 giờ Mỹ (tức 8g14 sáng 13/12 giờ Hà Nội) sau nhiều lần trì hoãn vì lý do thời tiết.

Tàu vũ trụ X-37B bí mật đã lên Mặt trăng sau nhiều lần trì hoãn - Ảnh 1.

Tàu vũ trụ bí mật X37-B cuối cùng đã được phóng sau nhiều lần trì hoãn.

SpaceX viết trên X (trước đây là Twitter): “Hiện đang nhắm mục tiêu cho chuyến khởi động sứ mệnh USSF -52 của Falcon Heavy với điều kiện thời tiết được dự báo sẽ cải thiện đến 70% thuận lợi cho việc cất cánh. Nhóm sẽ nỗ lực để hoàn thành các bước kiểm tra bổ sung trước khi phóng".

SpaceX phóng 22 vệ tinh Starlink từ Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg ở California vào ngày 8/12 năm 2023. Lần phóng sắp tới sẽ là lần phóng thứ bảy cho đến nay đối với tàu vũ trụ X-37B có thể tái sử dụng, lần đầu tiên nó bay trên Falcon Heavy, điều này có thể tạo tiền đề cho sứ mệnh quỹ đạo sắp tới của nó.

Năm trong số sáu lần phóng X-37B cho đến nay đã sử dụng tên lửa United Launch Alliance Atlas V, một chiếc khác của SpaceX Falcon 9. Falcon Heavy, sử dụng ba tên lửa đẩy Falcon 9 giai đoạn đầu tiên, vượt trội hơn cả hai tên lửa khác đó khi nó thực hiện sứ mệnh đưa tải trọng lên quỹ đạo.

Theo thông cáo gần đây của USSF, một số mục tiêu của sứ mệnh X-37B sắp tới, được gọi là OTV-7 ("Phương tiện thử nghiệm quỹ đạo-7"), bao gồm "vận hành trong chế độ quỹ đạo mới", do phương tiện phóng đưa ra , có thể cho thấy quỹ đạo cao hơn bình thường, xa Trái đất hơn.

Việc nâng cấp phương tiện phóng cũng có thể liên quan đến tải trọng. X-37B có khoang chở hàng để chứa thiết bị và vật dụng thí nghiệm, đồng thời nó có thể mang trọng tải cho nhiệm vụ phụ đòi hỏi khả năng nâng bổ sung của Falcon Heavy.

USSF-52 thực hiện ít nhất một thí nghiệm chưa được phân loại: dự án "Hạt giống-2" của NASA, dự án sẽ kiểm tra tác động của bức xạ và chuyến bay vũ trụ trong thời gian dài lên hạt giống thực vật.

Mỗi nhiệm vụ kế tiếp của X-37B đều dài hơn các nhiệm vụ trước đó, với chuyến bay quanh quỹ đạo gần đây nhất của nó kéo dài 908 ngày. Nhiệm vụ này, được gọi là OTV-6, đã hạ cánh xuống mặt đất hồi tháng 11 năm 2022.

Đây là nhiệm vụ thứ 9 của tên lửa Falcon Heavy . Đây cũng sẽ là chuyến bay thứ năm dành cho những tên lửa đẩy phụ hỗ trợ sứ mệnh đặc biệt này kề từ chuyến phóng tàu thăm dò Psyche của NASA hồi tháng 10 năm nay.

Theo Live Science


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại