Trạm vũ trụ 8,5 tấn của Trung Quốc rơi không kiếm soát: Đây là những khu vực bị ảnh hưởng

Hoa Hướng Dương |

Đây là dự đoán mới được đưa ra nhờ việc cập nhất thông số khi theo dõi quỹ đạo của Thiên Cung 1, liệu chất hóa học có gây nguy hiểm cho con người?

Tàu vũ trụ 8,5tấn của Trung Quốc mang tên Thiên Cung 1 (Tiangong-1) được phóng ra quỹ đạo Trái đất vào tháng 9/2011 nhưng bị mất kiểm soát vào năm 2016 vì mất liên lạc với Trái Đất.

Dự đoán khả năng về thời điểm rơi của tàu Thiên Cung 1

Trạm vũ trụ 8,5 tấn của Trung Quốc rơi không kiếm soát: Đây là những khu vực bị ảnh hưởng - Ảnh 1.

Thiên Cung 1 sẽ rơi vào Trái Đất vào tháng 3 hoặc tháng 4. Ảnh Mailonline

Đại diện của trạm không gian Trung Quốc dự báo rằng con tàu sẽ rơi trở lại Trái Đất vào khoảng cuối năm 2017, giữa năm 2018 (vào khoảng tháng 1/2018). Điều đáng nói ở đây là con tàu này có chứa chất hóa học độc hại như hydrazine có thể gây nguy hiểm cho con người.

Và gần đây, một nghiên cứu chi tiết đã giúp dự báo chính xác hơn thời gian và địa điểm mà con tàu vũ trụ này sẽ rơi xuống để có kế hoạch đối phó tốt hơn.

Trạm vũ trụ 8,5 tấn của Trung Quốc rơi không kiếm soát: Đây là những khu vực bị ảnh hưởng - Ảnh 2.

Khả năng con tàu sẽ rơi vào tháng 4 là 60%. Ảnh ESA

Cụ thể thời gian mà con tàu rơi xuống sẽ vào khoảng 17 tháng 3 và 21 tháng 4/2018. Đó là dự đoán của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), có trụ sở ở Paris sau khi phân tích quỹ đạo của con tàu.

Trước đó, Cơ quan Vũ trụ Trung Quốc cho hay quỹ đạo trung bình của Thiên Cung 1 đã giảm từ 289.1 km xuống 281.3 km từ tháng 12/2017.

Trạm vũ trụ 8,5 tấn của Trung Quốc rơi không kiếm soát: Đây là những khu vực bị ảnh hưởng - Ảnh 3.

Xác suất rơi vào tháng 3 thấp hơn với 20%. Ảnh Dailymail

Trên Website Satflare (một trang cung cấp quỹ đạo 3D online của hơn 15.000 vệ tinh) cũng có dự đoán tương tự khi cho rằng con tàu sẽ rơi xuống Trái Đất vào 3 tháng nữa. Cụ thể hơn xác suất rơi vào tháng 3 là 20%, tháng 4 là 60% và tháng 5 là 20%.

Địa điểm rơi của con tàu được cho là có thể sẽ thuộc lãnh thổ của 1 trong các quốc gia sau: Tây Ban Nha, Ý, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và một phần lãnh thổ của Mỹ.

Trạm vũ trụ 8,5 tấn của Trung Quốc rơi không kiếm soát: Đây là những khu vực bị ảnh hưởng - Ảnh 4.

Vị trí mà con tàu có thể sẽ "hạ cánh". Ảnh Dailymail

Tuy nhiên, những dự báo trên sẽ thay đổi chút ít nếu như quỹ đạo mới của con tàu có sự thay đổi. Aerospace Corp, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở ở El Segundo, California cũng có những dự báo cho riêng mình.

Xem video:

Tàu Thiên Cùn 1 mất kiểm soát và sẽ rơi trở lại Trái Đất. Nguồn: Youtube/Thecomosnews

Cơ quan này dự đoán con tàu sẽ đi vào vùng khí quyển của Trái Đất giữa đến cuối tháng 3 và mọi người không cần quá lo lắng vì sự nguy hiểm từ mảnh vỡ hay chất hóa học bị giải phóng. Đại diện công ty này nói:

"Khi xem xét vấn đề vị trí rơi, xác suất mà một người nào đó có thể bị Thiên Cung 1 "đánh trúng" chỉ khoảng 1/1 triệu lần, nhỏ hơn cả xác suất thắng giải Powerball jackpot".

"Trong lịch sử của đạo hàng không gian, chưa từng có 1 ai bị nguy hiểm vì mảnh vỡ không gian quay lại Trái Đất cả, chỉ có 1 người đã được ghi nhận là bị đánh trúng bởi 1 mảnh vỡ không gian nhưng may mắn, bà ấy cũng không bị thương gì".

Chất hóa học của tàu vũ trụ Thiên Cung 1 độc hại tới mức nào?

Mặc dù khả năng gây nguy hiểm cho con người là rất thấp nhưng chúng ta hãy xem chất độc hóa học có trong con tàu không gian này có thể gây nguy hại thế nào tới con người (theo United States Environmental Protection Agency (EPA)):

Trạm vũ trụ 8,5 tấn của Trung Quốc rơi không kiếm soát: Đây là những khu vực bị ảnh hưởng - Ảnh 6.

Chất hydrazine có trong thành phần nhiên liệu tên lửa. Ảnh: NASA

Cụ thể, hợp chất hóa học độc hại có tên hydrazine (công thức N2H4) là một loại chất hóa học không màu, sánh như dầu và thỉnh thoảng gây kết tinh trắng trong phản ứng với chất khác, được sử dụng rất rộng rãi trong thành phần nhiên liệu tên lửa.

Nó có mùi hắc như nước tiểu giống như amôniắc (NH3) nhưng rất nguy hiểm khi có thể làm bị thương, gây ung thư (EPA xếp nó vào nhóm gây ung thư B2 cho con người) hay thậm chí gây tử vong nếu hít phải lượng lớn.

Triệu chứng đầu tiên khi hít phải chất này là ngứa rát mắt, mũi và cổ họng, hoa mắt chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, đau phù phổi, lên cơn hôn mê.

Triệu chứng kéo dài sẽ gây ra sự phá hủy gan, thận và hệ thần kinh trung ương ở con người, chất lỏng của hydrazine còn gây ra sự ăn mòn và làm viêm da con người, động vật. Tệ hơn, khi hít sâu chất này có thể gây sưng phổi, khoang mũi, tụ máu và các khối u ở gan.


Bài viết được dịch từ các nguồn: Theguardian, Dailymail, Newsweek

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại