Tàu ngầm hạt nhân Mỹ luyện tập dưới băng ở Bắc Cực

Hà Linh |

Cách cảng nhà hàng trăm km, tàu ngầm USS Hartford của Hải quân Mỹ đã đi qua Bắc Băng Dương, địa điểm nhiều khả năng trở thành “vùng nóng” mới giữa Nga và Mỹ.

Gần như tàng hình trước kẻ thù và có khả năng lặn sâu dưới biển, tàu ngầm năng lượng hạt nhân USS Hartford lớp Los Angeles của Hải quân Mỹ đang tạo lợi thế cho lực lượng này.

Kênh CNN (Mỹ) đánh giá USS Hartford có thể phóng một ngư lôi nặng hai tấn, dài 6m có khả năng kết liễu tàu ngầm của kẻ thù chỉ trong tích tắc.

Cùng với tàu ngầm tấn công nhanh USS Connecticut lớp Seawolf và tàu ngầm HMS Trenchant của Hải quân Hoàng gia Anh, USS Hartford hiện đang tham gia cuộc luyện tập đa quốc gia "ICEX" cho nhiệm vụ chính là săn tìm và tiêu diệt tàu ngầm, chiến hạm của kẻ địch. Đội ngũ tham gia ICEX thậm chí còn lập ra một căn cứ tạm thời trên băng ở Bắc Cực.

Nhưng trong khi Hải quân Mỹ thường xuyên luyện tập huấn luyện tàu ngầm thì sự kiện kéo dài 5 tuần có tên "ICEX" lại vô cùng đặc biệt khi được tổ chức dưới các lớp băng ở Bắc Cực.

Bắc Cực hiện là mặt trận mới nhất trong đối đầu giữa Nga và Mỹ khi cả hai quốc gia đều quản lý gần 8,8 triệu km vuông tại khu vực này. Nơi đây mở ra nhiều cơ hội mới cả về khai thác dầu mỏ, tuyến đường biển tiềm năng.

Các quốc gia nằm gần Bắc Cực như Mỹ, Nga và Canada đều đang tìm biện pháp để khai thác nguồn năng lượng, khoáng chất và hải sản khổng lồ được cho nằm dưới các lớp băng tại đây.

Chuẩn Đô đốc Mỹ James Pitts, chỉ huy Trung tâm Phát triển Tác chiến Dưới biển đánh giá: “Chúng tôi đều nhận ra Mỹ đang ở trong môi trường cạnh tranh quyền lực lớn và Bắc Cực là một phần trong số này. Tất cả lý do khiến Hải quân Mỹ luyện tập ở đây và huấn luyện là để đảm bảo rằng chúng tôi có thể hoạt động hiệu quả”.

Kênh CNN dẫn lời một nghị sĩ Mỹ cho biết Nga đã đầu tư phát triển tàu ngầm tàng hình và công nghệ tàu ngầm của quốc gia này đang gần chạm đến tầm hạm đội tàu ngầm Mỹ.

https://baotintuc.vn/quan-su/tau-ngam-hat-nhan-my-luyen-tap-duoi-bang-o-bac-cuc-20180315162855569.htm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại