Tàu ngầm hạt nhân “Kazan” - kẻ thù mạnh nhất đối với Hải quân Mỹ

Nguyễn Diệp |

Theo tạp chí National Interest của Mỹ thì tàu ngầm hạt nhân “Kazan” của Nga chính là mối đe dọa lớn nhất đối với hạm đội hải quân Mỹ.

Tờ tạp chí lý giải về việc này, rằng tàu ngầm hạt nhân K-561 "Kazan" (đề án 08851, "Yasen-M") cách đây không lâu đã tiến hành thử nghiệm trên biển, và sẽ được biên chế cho Hạm đội hải quân Nga trong năm 2019. "Kazan" sẽ trở thành "đối thủ ghê gớm nhất" khi một lúc nào đó nó đối đầu với Lực lượng hải quân Mỹ.

Ngoài tàu ngầm hạt nhân "Kazan" thì "người tiền nhiệm" của nó là tàu ngầm mang tên lửa "Severodvinsk" cũng được tác giả bài viết nhắc đến, đây là tàu ngầm được đóng từ năm 1993 và đã đưa vào phục vụ từ năm 2013.

Theo chuyên gia quân sự của Mỹ, nếu nhìn vào lượng tiền đầu tư của Nga cho tàu ngầm, thì rõ ràng Nga đang nỗ lực tăng cường sức mạnh hạm đội tàu ngầm.

"Kazan" là một minh chứng về nỗ lực hoàn thiện công nghệ tàu ngầm của Nga. Có thể thấy, tàu ngầm mới ngắn hơn 10 m so với người tiền nhiệm của nó, tuy nhiên nó lại được trang bị những hệ thống tên lửa mạnh hơn.

Tàu ngầm hạt nhân "Kazan" là tàu ngầm đa nhiệm với mức choán nước khi nổi là 8.600 tấn, khi lặn là 13.800 tấn; chiều dài tàu 120 m; chiều rộng 13 m; chiều cao 9,4 m; tốc độ trên mặt nước đạt 16 hải lý/h, dưới mặt nước đạt 31 hải lý/h; có khả năng lặn sâu 600 m; thủy thủ đoàn gồm 90 người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại