Tàu ngầm Hà Lan tiếp cận “nguy hiểm” tàu chiến Nga ở Địa Trung Hải

Công Thuận |

Việc thực hiện những hành động nguy hiểm tiếp cận gần nhóm tàu Nga có thể sẽ gây ra những hậu quả triển biển nghiêm trọng.

Moskva ngày 9/11 đã cáo buộc một chiếc tàu ngầm của Hà Lan tìm cách theo dõi tàu sân bay cùng các tàu hộ tống Nga ở Địa Trung Hải, cho rằng những hành động như vậy là "nguy hiểm".

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, cho biết một chiếc tàu ngầm của Hà Lan đã bị phát hiện ở phía Đông Địa Trung Hải khi tìm cách tiếp cận theo dõi một chiếc tàu sân bay cùng các tàu hộ tống của Hạm đội Biển Bắc Nga.

Thiếu tướng Konashenkov nêu rõ: "Vào lúc 06 giờ 50 phút (giờ Moskva) ngày 9/11, tại phía Đông Địa Trung Hải, nhóm chiến hạm gồm các tàu chống ngầm cỡ lớn "Severomorsk" và "Phó Đô đốc Kulakov" đã phát hiện một tàu ngầm diesel-điện của Hải quân Hà Lan (khả năng là tàu "Wahlroos"), đang tìm cách tiếp cận theo dõi tàu sân bay của Hạm đội Biển Bắc".

Ông nhấn mạnh rằng, chiếc tàu ngầm đã bị phát hiện ở cự ly 20 km nhờ các hệ thống cảm biến thông thường trên chiến hạm và dữ liệu từ máy bay trực thăng chống ngầm Ka-27 PL.

Theo đại diện của Bộ Quốc phòng Nga, "các tàu (Nga) đã theo dõi trong hơn một giờ chuyển động của chiếc tàu ngầm này và buộc nó phải rời khỏi khu vực nơi tàu sân bay của Nga đang hoạt động" và rằng "nỗ lực vụng về nhằm thực hiện những hành động nguy hiểm tiếp cận gần nhóm tàu Nga có thể sẽ gây ra những hậu quả triển biển nghiêm trọng".

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho hay tàu chiến nước này "thường xuyên" phát hiện các tàu ngầm của NATO trên đường chúng tới Địa Trung Hải.

Trong những tháng gần đây, Nga đã tăng cường sự hiện diện hải quân ở Địa Trung Hải như là một phần sự can dự của họ ở Syria nơi mà Moskva đã thực hiện một chiến dịch trên không nhằm hỗ trợ chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại