Tàu hộ tống Đức dùng để kiềm chế Nga tại Baltic mạnh đến mức nào?

Việt Hùng |

Hôm 14/10, Chính phủ Đức đã thông qua quyết định đóng bổ sung 5 tàu hộ tống K130 lớp Braunschweig để triển khai tại vùng biển Baltic như một động thái đề phòng Nga.

Theo các nghị sỹ đại diện hai đảng: Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và Dân chủ Xã hội (SPD), kế hoạch trang bị thêm 5 tàu hộ tống được Chính phủ Đức đưa ra trước những thách thức mới về chính sách an ninh ở khu vực Biển Baltic, Địa Trung Hải, cũng như các khu vực khác trên thế giới.

Tàu hộ tống được coi là nhỏ gọn và linh hoạt hơn trong sử dụng so với khinh hạm, rất phù hợp cho các sứ mệnh ở vùng duyên hải hay các vùng biển như Biển Baltic.

Dưới đây là chi tiết sức mạnh lớp tàu hộ tống K130 Braunschweig của Hải quân Đức:

Tàu hộ tống Đức dùng để kiềm chế Nga tại Baltic mạnh đến mức nào? - Ảnh 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại