Tàu hải quân Anh truy đuổi tàu lạ, "mèo vờn chuột" suốt 1 tiếng đồng hồ

QS |

Tờ Daily Star đưa tin, tàu tuần tra HMS Scimitar của Hải quân Hoàng gia Anh đã truy đuổi một tàu hải quân nước ngoài quanh eo biển Gibraltar.

Con tàu này sau đó được xác định là tàu vận tải Martin Posadillo của Hải quân Tây Ban Nha.

Martin Posadillo là tàu RO-RO với lượng giãn nước 2.300 tấn, được thiết kế để vận chuyển binh lính và xe quân sự. Khi sự việc xảy ra, nó đang di chuyển tới cảng Algeciras, Tây Ban Nha gần đó (nằm ở phía bên kia vịnh Gibraltar), nhưng lại phớt lờ vùng đặc quyền kéo dài gần 5km của Anh quanh eo biển Gibraltar.

Hải quân Hoàng gia Anh đã ngay lập tức triển khai tàu tuần tra để ngăn chặn tàu Martin Posadillo khi nó đi qua vùng biển của Gibraltar.

Tàu hải quân Anh truy đuổi tàu lạ, mèo vờn chuột suốt 1 tiếng đồng hồ - Ảnh 1.

Tàu HMS Scimitar được triển khai để truy đuổi tàu Martin Posadillo. Ảnh: Daily Star

HMS Scimitar đã gia nhập Hạm đội Gibraltar của Anh từ năm 2003, nó và tàu HMS Sabre thường được triển khai để tuần tra vùng biển của Anh.

Theo Daily Star, tàu Martin Posadillo đã ở trong vùng biển của Anh gần 1 tiếng đồng hồ và bị tàu HMS Scimitar truy đuổi. Cuối cùng, nó đành phải trở về cảng.

Các nhân chứng cũng cho biết vụ việc kéo dài 1 giờ đồng hồ và 2 con tàu như thể đang "mèo vờn chuột" suốt thời gian này.

Trước đó, một tàu chiến của Tây Ban Nha từng giằng co với tàu Hải quân Anh suốt 2 tiếng đồng hồ vào tháng trước.

Cư dân Gibraltar đã kêu gọi chính phủ Anh hãy triển khai các tàu chiến với kích cỡ lớn hơn tới Gibraltar để ngăn chặn Tây Ban Nha.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại