Tàu do thám Nga bám sát bờ biển nước Mỹ: Lộ ý đồ cực kỳ nguy hiểm?

Anh Tú |

Quân đội Mỹ có thể biết rõ mục đích hoạt động của tàu do thám Viktor Leonov của Nga nhưng thực sự không hề dễ đoán việc nó đang "nhòm ngó" những mục tiêu nào.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ ngày 17/12 cho biết, tàu do thám Hải quân Nga Viktor Leonov những ngày vừa qua đã có "những động thái không an toàn" trên vùng biển quốc tế ngoài khơi bờ biển Georgia và South Carolina.

Vậy tàu Viktor Leonov hoạt động ở đây nhằm mục đích gì và đó có phải là một mối đe dọa với Mỹ?

Cây viết Tom Rogan, nhà bình luận chính sách đối ngoại của tờ Washington Examiner cho rằng, câu hỏi thứ hai rất dễ trả lời bởi Viktor Leonov đơn giản không phải là một mối đe dọa cho dù Viktor Leonov đôi khi vẫn thường di chuyển ở chế độ tắt ánh sáng hoặc thông tin vô tuyến với các tàu gần đó buộc Mỹ phải cảnh báo các tàu dân sự né tránh, giảm thiểu nguy cơ đụng độ.

Tuy nhiên theo tác giả Tom Rogan, câu hỏi thứ hai khó trả lời hơn. Là một tàu do thám, đương nhiên thủy thủ đoàn trên tàu Viktor Leonov đang cố gắng thực hiện công việc của họ mà không để Mỹ biết chính xác họ đang theo dõi những mục tiêu nào.

Quân đội Mỹ có thể biết rõ mục đích hoạt động của tàu Nga nhưng không dễ đoán Viktor Leonov thực sự đang "nhòm ngó" những đâu. Vì vậy, tác giả Tom Rogan đưa ra một số phỏng đoán nhưng rất có căn cứ như sau:

Xét về vị trí thì rất có thể Viktor Leonov đang theo dõi 6 tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân Mỹ đóng ở Căn cứ Hải quân Kings Bay tại Georgia. Ở vị trí của mình, tàu do thám Nga có khả năng giám sát hoạt động di chuyển của các tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân này khi chúng rời Kings Bay để thực hiện các sứ mệnh tuần tra trên Đại Tây Dương và vùng Bắc Cực.

Qua đó, Viktor Leonov sẽ thu thập được thông tin để phân tích tín hiệu thủy âm của các tàu ngầm Mỹ cho phép Hải quân Nga phát hiện và theo dõi chúng tốt hơn trên biển.

Tàu do thám Nga bám sát bờ biển nước Mỹ: Lộ ý đồ cực kỳ nguy hiểm? - Ảnh 1.

Tàu chiến Viktor Leonov trên vịnh Havana, Cuba tháng 4/2015. Ảnh: AP

Cần nhớ rằng, chiến thắng hay thất bại trong một cuộc chiến tranh hạt nhân tiềm ẩn trong tương lai phụ thuộc vào khả năng phá hủy các phương tiện phóng của kẻ thù trước khi chúng có thể phóng tên lửa đi xa.

Đây là lý do tại sao các tàu ngầm tấn công Hải quân Mỹ thường xuyên bám riết các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của Nga và Trung Quốc cũng như tại sao Viktor Leonov lại muốn tính toán tín hiệu hoạt động của các tàu ngầm hạt nhân Mỹ.

Một khả năng nữa có thể xảy ra là Viktor Leonov đang cố gắng chặn thu liên lạc một trung tâm tình báo và chiến tranh không gian của Hải quân Mỹ nằm ngay bên ngoài thành phố Charleston, bang South Carolina. Nga đặc biệt quan tâm tới các hoạt động chiến tranh liên quan tới không gian vũ trụ, vì vậy tiếp cận được bất cứ thông tin nào cũng đều có giá trị với họ.

Cũng có thể, tàu Viktor Leonov đang tiến hành do thám các căn cứ hải quân và bờ biển nước Mỹ để tính toàn phương án tốt nhất triển khai siêu ngư lôi hạt nhân Poseidon (hay Kanyon theo mã định danh của NATO).

Mặc dù phương tiện phóng chính của Poseidon là các tàu ngầm nhưng dường như Moscow vẫn đang tính toán phóng chúng từ các tàu mặt nước. Viktor Leonov có phải là một trong các tàu dạng này hay không vẫn chưa rõ nhưng Poseidon có thể được thả xuống đáy biển rồi từ vị trí đó phóng thẳng vào một địa điểm nào đó trong tương lai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại