Tàu chiến Hạm đội Thái Bình Dương Hải quân Nga tiến hành tập trận trên biển Nhật Bản

Anh Tú |

Theo kế hoạch, 15 tàu chiến và xuồng cao tốc cùng với 12 tàu hỗ trợ và khoảng 20 máy bay, trực thăng cũng sẽ tham gia vào cuộc tập trận ở vùng biển Nhật Bản và biển Okhotsk.

Ông Nikolai Voskresensky, phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương Hải quân Nga cho biết, khoảng 30 tàu chiến và tàu cao tốc của lực lượng này đã rời cảng để bắt đầu tham gia vào các cuộc tập trận chiến thuật trên Biển Nhật Bản và Biển Okshotsk.

Theo kế hoạch huấn luyện chiến đấu, dưới sự hướng dẫn của các sĩ quan chỉ huy, binh sĩ tham gia cuộc tập trận sẽ phải rèn luyện các kỹ năng chiến đấu thực tế trong hàng chục tình huống giả định.

Theo kế hoạch, 15 tàu chiến và xuồng cao tốc, 12 tàu hỗ trợ, khoảng 20 máy bay và trực thăng cũng sẽ tham gia vào cuộc tập trận ở vùng biển Nhật Bản và Biển Okhotsk.

Đầu tháng 3 vừa qua, Văn phòng báo chí Bộ Quốc phòng Nga cho biết Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân nước này đang xây dựng 2 nhóm tác chiến chống ngầm mới và sẽ được giao nhiệm vụ săn tìm tàu ​​ngầm địch.

Các nhóm tác chiến nêu trên cũng sẽ đảm trách nhiệm vụ bảo vệ các tuyến thông tin liên lạc hàng hải ở khu vực Viễn Đông Nga và tuần tra các khu vực trong chức trách được giao. Ngoài ra, họ cũng sẽ tham gia vào các nhiệm vụ ở nước ngoài.

Tàu chiến và máy bay Nga phô diễn sức mạnh kỷ niệm ngày Hải quân

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại