Tàu chiến đắt nhất lịch sử "không thể bị đánh chìm": Nga chứng minh Mỹ đang ảo tưởng

QS |

Trong bài phát biểu gần đây về tàu sân bay USS Gerald Ford, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiếc tàu chiến đắt nhất lịch sử Mỹ "không thể bị đánh chìm".

Tuy nhiên, theo hãng tin Sputnik (Nga), các cuộc tập trận trước đây đã cho thấy tàu ngầm, cùng với các loại vũ khí chống tàu mới, có thể đánh bại tàu sân bay Mỹ.

Cụ thể, trong cuộc tập trận năm 2015, tàu ngầm Pháp đã vượt qua nhiều lớp phòng thủ để "đánh chìm" tàu sân bay USS Theodore Roosevelt ngoài khơi bang Florida.

Kể từ những năm 1980, các cuộc tập trận mô phỏng tình huống chiến tranh thực tế do Washington và đồng minh tiến hành đã ghi nhận các tàu sân bay Mỹ bị phá hủy hoặc đánh chìm ít nhất 14 lần. Con số chính xác không được tiết lộ, do những báo cáo này được Hải quân Mỹ bảo mật.

Nga, Trung Quốc và Iran đều tích cực tăng cường năng lực chống tàu trong những năm gần đây - một loạt động thái khiến tàu sân bay Mỹ có nguy cơ bị tiêu diệt cao hơn.

Theo Sputnik, nếu tàu sân bay USS Gerald Ford bị chìm vì tàu ngầm hạt nhân hoặc tên lửa chống tàu của đối phương thì nó sẽ kéo theo 4.500 nhân viên, 70 máy bay và 12,9 tỷ USD.

Với nguồn ngân sách hạn chế, việc đầu tư tới 12, 9 tỷ USD vào một con tàu cho thấy một ví dụ điển hình của việc "bỏ quá nhiều trứng vào một giỏ".

Tàu chiến đắt nhất lịch sử không thể bị đánh chìm: Nga chứng minh Mỹ đang ảo tưởng - Ảnh 1.

Tổng thống Trump lên thăm tàu Mỹ Gerald R. Ford hôm 2/3 (Ảnh: Reuters)

Sputnik nhận định, ông Trump dường như không để ý tới những mối đe dọa từ phía các quốc gia mà Mỹ không phải lúc nào cũng duy trì được mối quan hệ song phương tích cực.

Khi tới thăm tàu Ford, vị Tổng thống mới của Mỹ khẳng định "con tày này không có đối thủ". Thế nhưng, các tổ chức tư vấn độc lập đã chỉ ra điều ngược lại.

Báo cáo năm 2015 của RAND với tiêu đề "Mối đe dọa từ phía Trung Quốc đối với các tàu chiến mặt nước của Mỹ" đã chỉ ra rằng quân đội Trung Quốc (PLA) đã nâng cao nhanh chóng khả năng xác định vị trí và tấn công nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ ở khoảng cách lên tới 2.000km, tính từ bờ biển Trung Quốc.

Mặc dù chương trình phát triển tên lửa đạn đạo chống tàu của Trung Quốc thu hút nhiều sự chú ý, nhưng RAND cho rằng: "chương trình phát triển các tàu ngầm êm ái hơn và nhiều khả năng hơn của Trung Quốc là mối đe dọa trực tiếp hơn cả.

Nó có thể tạo ra mối đe dọa đáng kể đối với nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ đang hoạt động trong phạm vi cách bờ biển Trung Quốc 2.000km".

Trực thăng Marine One của Tổng thống Donald Trump hạ cánh xuống tàu sân bay USS Gerald Ford

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại