Tập trận với TQ, Nga điều chiến hạm chống ngầm tới Biển Đông

Nhật Minh |

Theo TASS, trong tuần này, Hạm đội Thái Bình Dương - Nga sẽ điều một số tàu chiến tới Biển Đông để tham gia cuộc tập trận chung "Joint Sea 2016" với Hải quân TQ từ ngày 11/9-19/9.

"Đầu tháng 9, biên đội gồm 2 tàu chống ngầm cỡ lớn Admiral Tributs và Admiral Vinogradov, tàu đổ bộ Peresvet, tàu kéo Alatau, cùng tàu chở dầu Pechenga sẽ di chuyển đến Trạm Giang, Trung Quốc" - Đại tá Vladimir Matveyev, người phát ngôn Quân khu miền Đông của Liên bang Nga cho biết.

Admiral Tributs và Admiral Vinogradov là 2 tàu khu trục chống ngầm lớp Udaloy I (đề án 1155) được đóng cho Hải quân Liên Xô, mỗi tàu có lượng giãn nước tiêu chuẩn 6.930 tấn. Chúng còn có khả năng chống tàu mặt nước và mang theo tên lửa chống tàu siêu thanh P-270 Moskit (NATO định danh: SS-N-22 Sunburn).

Trong khi đó, Peresvet là tàu đổ bộ lớp Ropucha (Đề án 775), được thiết kế đặc biệt để đổ bộ lên bãi biển và có khả năng chở 450 tấn hàng hóa, trang bị. Con tàu có thể mang theo 10 xe tăng chiến đấu chủ lực hoặc 12 xe bọc thép chở quân cùng 230-340 binh sĩ.

Theo tạp chí Diplomat, sự hiện diện của tàu đổ bộ Nga cho thấy cuộc tập trận chung với Trung Quốc có thể bao gồm bài tập tấn công đổ bộ giả định.

Tập trận với TQ, Nga điều chiến hạm chống ngầm tới Biển Đông - Ảnh 1.

Tàu đổ bộ Peresvet.

Biên đội tàu mà Nga đưa tới Biển Đông có vẻ sẽ không bao gồm tàu ngầm. Diplomat cho rằng, Moscow sẽ thận trọng giữ lập trường "trung hòa" trong các vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Có lẽ đó là một trong những lý do khiến biên đội tàu của Nga có quy mô tương đối nhỏ và không xuất hiện các chiến hạm mới nhất của Hải quân nước này.

Mặc dù chưa có thông tin chính thức xác nhận Hạm đội Nam Hải của Hải quân Trung Quốc (PLAN) sẽ chủ trì cuộc tập trận chung giữa 2 phía nhưng thông tin các tàu chiến Nga đang di chuyển tới Trạm Giang - căn cứ của Hạm đội Nam Hải đã phần nào xác nhận vai trò cốt yếu mà hạm đội của Trung Quốc sẽ đảm nhận lần này.

Hai cuộc tập trận chung trước đó do Hạm đội Đông Hải và Bắc Hải của Trung Quốc chủ trì.

Kể từ năm 2005, Trung Quốc và Nga đã tổ chức 6 cuộc tập trận chung. Bắc Kinh lần đầu tiên giữ vai trò chủ trì cuộc tập trận vào năm 2012.

Theo báo cáo của Lầu Năm Góc về các hoạt động quân sự của Trung Quốc, cuộc tập trận hải quân Nga - Trung năm ngoái gồm 2 phần: Phần thứ nhất tại Địa Trung Hải, tập trung vào nội dung bảo vệ các tuyến đường biển và chống khủng bố; Phần hai được tiến hành tại biển Nhật Bản với các bài diễn tập tấn công đổ bộ đồng thời, phòng không, chống tàu mặt nước.

Diplomat nhận định, do Trung Quốc và Nga chưa phải là đồng minh quân sự chính thức nên sự tương tác giữa lực lượng hải quân 2 phía sẽ bị hạn chế, không được như các cuộc tập trận tương tự do NATO tiến hành, nhất là trong các hoạt động phối hợp phức tạp.

Theo tạp chí này, lý do đằng sau cuộc tập trận Nga - Trung mang tính chính trị nhiều hơn là huấn luyện thực tiễn và sẽ nhằm mục đích tăng cường quan hệ đối tác an ninh song phương.

Tháng 4 vừa qua, Trung Quốc và Nga đã cam kết sẽ tăng số lượng các cuộc tập trận chung giữa 2 phía trong năm 2016.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại