Tập gym xong, bắp chân người đàn ông tự co giật như có quái vật bên trong cơ thể

CHI MAI |

Theo các bác sĩ, cơ co giật là triệu chứng các búi cơ teo hoặc thắt chặt lại khiến người bị cảm thấy rất đau đớn. Nó thường xảy ra bất ngờ trong vòng vài giây cho tới vài phút.

Mặc dù đã giữ thói quen luyện tập thể hình từ nhiều năm nay nhưng buổi tập nặng quá sức vẫn khiến anh Angel Bermudez không thể thở được ra hơi. Thậm chí, anh còn giật mình khi nhìn thấy cơ bắp của mình co giật liên hồi như thể đang có con quái vật nào trú ngụ bên trong cơ thể.

Hình ảnh bắp chân tự cử động của anh Angel đã thu hút hơn 14 triệu lượt xem trên Facebook.

Tập gym xong, bắp chân người đàn ông tự co giật như có quái vật bên trong cơ thể - Ảnh 2.

Bắp chân anh Angel tự cử động như thể đang có thứ gì ở bên trong.

Người đàn ông sống tại bang California, Mỹ cho biết, triệu chứng cơ co giật bất ngờ xảy ra khi anh đang nghỉ ngơi sau buổi tập gym. Dù trông rất vạm vỡ nhưng Angel vẫn phải thừa nhận rằng, triệu chứng này khiến anh cảm thấy rất đau đớn. Anh còn có cảm giác như đôi chân mình đang sắp bị xé tan ra.

Theo các bác sĩ, cơ co giật là triệu chứng các búi cơ teo hoặc thắt chặt lại khiến người bị cảm thấy rất đau đớn. Nó thường xảy ra bất ngờ trong vòng vài giây cho tới vài phút.

Nguyên nhân dẫn tới triệu chứng này có thể là do thiếu hụt chất dẫn truyền thần kinh kích thích cơ hoạt động. Vì thế, để chấm dứt cơn co giật, các vận động viên thường dùng mẹo bôi mù tạt lên cơ bắp. Bởi trong mù tạt có chứa axit axetic, thành phần giúp cơ thể sản sinh ra nhiều chất dẫn truyền thần kinh.

Tập gym xong, bắp chân người đàn ông tự co giật như có quái vật bên trong cơ thể - Ảnh 3.

Anh cảm giác như đôi chân mình sắp rách ra tới nơi.

(Nguồn: D.M)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại