Tập đoàn Damen giới thiệu 2 mẫu tàu SIGMA mới

Ly Vy |

Tại triển lãm Balt Military Expo 2016 diễn ra ở Gdansk, Ba Lan từ ngày 20-22/06, Tập đoàn đóng tàu Damen (Hà Lan) đã giới thiệu các thiết kế nâng cấp của gia đình tàu chiến SIGMA.

Trang mạng Navy Recognition dẫn lời một đại diện tập đoàn Damen cho biết, thiết kế nâng cấp mới có kiểu dáng đẹp, hiện đại và tàng hình hơn. Nó dựa trên khung thân của khinh hạm SIGMA 10514 đã được Hải quân Indonesia lựa chọn.

Tập đoàn Damen giới thiệu 2 mẫu tàu SIGMA mới - Ảnh 1.

Thiết kế 2 mẫu tàu SIGMA mới của Damen.

Hai thiết kế được giới thiệu tại triển lãm Balt Military Expo là đại diện cho những sản phẩm mà Tập đoàn Damen chào bán cho Hải quân Ba Lan, gồm Miecznik (Damen định danh: Tàu phòng thủ ven bờ SIGMA 10514PL) và tàu tuần tra xa bờ Ślązak (Damen định danh: Tàu tuần tra SIGMA 10514PL).

Theo thiết kế 3D giới thiệu tại triển lãm Balt Military Expo, cả 2 mẫu tàu đều được trang bị 1 pháo chính Oto Melara 76mm và radar NS 100 của Thales.

Ngoài ra, radar Smart-S Mk2 cũng của Thales hoặc Sea Giraffe của Saab cũng có thể được lắp đặt tùy theo yêu cầu của Hải quân Ba Lan (các thiết bị khác cũng tương tự).

Phiên bản tàu phòng thủ ven bờ trang bị 12 ống phóng thẳng đứng cho tên lửa phòng không VL Mica và 8 tên lửa chống hạm RBS15. Còn phiên bản tàu tuần tra bao gồm 1 bệ phóng RAM Mk49 hoặc Thales LMN như là phương án thay thế.

Tập đoàn Damen giới thiệu 2 mẫu tàu SIGMA mới - Ảnh 2.

Gian hàng của Tập đoàn Damen tại triển lãm Balt Military Expo.

Tập đoàn Damen giới thiệu 2 mẫu tàu SIGMA mới - Ảnh 3.

Module không gian đa nhiệm mới được Damen giới thiệu.

Cả 2 phiên bản đều được trang bị module không gian đa nhiệm mới của Damen, giúp cung cấp khả năng linh hoạt trong nhiệm vụ cho con tàu. Chúng có thể thực hiện nhiệm vụ chống ngầm, rải mìn, hỗ trợ cho lực lượng đặc biệt. Ở phía mạn trái có chỗ chứa 1 xuồng tiếp cận cao tốc dài 11m.

Theo Damen, việc sử dụng 1 khung thân thích hợp cho cả tàu phòng thủ ven bờ và tàu tuần tra sẽ có nhiều tác động tích cực trên nhiều khía cạnh như quá trình đóng, giá thành, huấn luyện, bảo trì, chi phí vòng đời và khả năng hoạt động linh hoạt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại