*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thủy triều đỏ là hiện tượng chưa từng có trong 30 năm qua, kể từ ngày tái lập xã đảo Thổ Châu (1993) đến nay.
Cơ quan Khí quyển và đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) vừa công bố "vùng chết" mới của Vịnh Mexico năm nay – đã lan rộng đáng sợ so với dữ liệu 5 năm trước, đủ làm ngạt thở mọi sinh vật bén mảng tới.
Tảo "nở hoa" ở hồ nước Aussie, mèo dửng dưng nhìn chuột chạy…là những hình ảnh ấn tượng nhất thế giới 24 giờ qua.
Giữa lúc việc tìm nguyên nhân cá chết gặp nhiều khó khăn do các mẫu phân tích không thấy bất thường thì vệt nước đỏ xuất hiện ở Quảng Bình ngày 4/5 mà nhiều người nghĩ là thủy triều đỏ hoặc phù sa lại chính là manh mối quan trọng, mở ra bước ngoặt quan trọng trong quá trình tìm nguyên nhân cá chết.
Nạn thủy triều đỏ đang xâm lấn vùng biển từ Florida, Mỹ sang Chile khiến du khách phát hoảng và chính quyền địa phương ban hành khẩn cấp lệnh cấm ăn cá.
Thủy triều đỏ ghê gớm đến mức nào? Hãy thử tìm hiểu xem.
Hiện tượng tảo nở hoa, hay còn gọi là thủy triều đỏ, đã được Bộ Tài nguyên Môi trường đánh giá là một trong hai nhóm nguyên nhân có thể gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt gần đây.
Các chuyên gia đã có những nhận định, phân tích về nguyên nhân sơ bộ, ban đầu được Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra về hiện tượng thủy triều đỏ gây chết cá.
Tâm điểm