“Táo bà” cả đời không kết hôn sinh con, U70 mắc nhiều bệnh, có tháng uống 30 triệu tiền thuốc vẫn lạc quan

Tuệ Anh |

Dù không có con cái và mắc nhiều căn bệnh, nhưng nghệ sĩ Minh Vượng vẫn luôn lạc quan, vui tươi, lấy công việc làm niềm vui.

Nữ nghệ sĩ hài được yêu mến qua vai diễn "Táo bà"

Nhắc đến NSƯT Minh Vượng, khán giả sẽ nhớ ngay đến "bà béo" của làng hài phía Bắc, hay "Táo bà" trong Gặp nhau cuối năm . Với vẻ hồn hậu tươi tắn, nụ cười rạng rỡ, ngoại hình đầy đặn phốp pháp cùng lối diễn gần gũi, hài nhưng không lố, một thời Minh Vượng là ngôi sao trên khắp các sân khấu lớn nhỏ và màn ảnh truyền hình.

Tuy nhiên, trước khi được yêu mến qua các tiểu phẩm hài, Minh Vượng xuất thân là một diễn viên chính kịch. Bà thi đỗ vào Khoa Kịch nói Trường Nghệ thuật Hà Nội do được NSND Quỳnh Nga đánh giá cao trong phần đóng tiểu phẩm. Sau khi tốt nghiệp, nữ nghệ sĩ được cử đến công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

“Táo bà” cả đời không kết hôn sinh con, U70 mắc nhiều bệnh, có tháng uống 30 triệu tiền thuốc vẫn lạc quan - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Minh Vượng

Vì không xinh đẹp như các nữ đồng nghiệp khác, nên Minh Vượng không được diễn ngay. Năm 1980, bà mới có vai diễn đầu tiên là bà lão 80 tuổi trong vở Hà Mi của tôi.

Vở kịch thành công tốt đẹp giúp Minh Vượng nhận được thêm các vai khác như bà mối trong Già kén, Kiều Nhung trong Vợ chồng dởm. Đây cũng là hai vai diễn đã giúp nữ nghệ sĩ giành được hai Huy chương vàng trong vòng một ngày tại Hội diễn sân khấu kịch nói toàn quốc năm 1991.

Những năm đầu 2000, Minh Vượng là gương mặt nổi bật của chương trình Gặp nhau cuối tuần Gặp nhau cuối năm. Bà là một trong ba "Táo bà" được khán giả yêu mến cùng nghệ sĩ Vân Dung, nghệ sĩ Minh Hằng.

“Táo bà” cả đời không kết hôn sinh con, U70 mắc nhiều bệnh, có tháng uống 30 triệu tiền thuốc vẫn lạc quan - Ảnh 2.

Minh Vượng được yêu mến qua các vai diễn hài dí dỏm, đặc biệt là vai "Táo bà" trong chương trình "Gặp nhau cuối năm"

Năm 2006, Minh Vượng đảm nhận vai Táo Kinh tế trong Gặp nhau cuối năm , năm 2007 bà đóng Táo Cơ chế, còn năm 2008 thì hoá thân thành Táo đời sống. Tuy nhiên, từ năm 2009, NSƯT Minh Vượng đã không thể tham gia Táo quân vì lý do sức khoẻ.

Ngoài diễn hài, nghệ sĩ Minh Vượng còn đóng phim truyền hình. Bà từng góp mặt trong các bộ phim như Cả một đời ân oán, Gia đình 4.0, Mẹ ơi, bố đâu rồi?, Nàng dâu order, Trở về giữa yêu thương...

Tuổi U70 mắc nhiều căn bệnh, sống một mình, không chồng con vẫn lạc quan

Nhiều năm qua, NSƯT Minh Vượng sống một mình trong căn nhà nhỏ ấm cúng ở khu tập thể Bách khoa, Hà Nội. Ở tuổi 65, bà chưa một lần lập gia đình, cũng không có con cái.

Trong chương trình Ký túc xá - Nhà của thời thanh xuân, Minh Vượng tiết lộ bà từng có một mối tình đầu không thành.

“Táo bà” cả đời không kết hôn sinh con, U70 mắc nhiều bệnh, có tháng uống 30 triệu tiền thuốc vẫn lạc quan - Ảnh 4.

Không suôn sẻ trong tình yêu, hôn nhân, Minh Vượng giờ sống một mình trong căn nhà ấm cúng ở Hà Nội

Nữ nghệ sĩ kể: “Học với nhau 4 năm trời, có những người mang mối tình trong lòng mà không nói ra. Sau khi ra trường, 30-40 năm sau, họp lớp có người mới thổ lộ với tôi: “Ngày xưa tao yêu mày lắm, mà tao chả nói được gì”. Tôi bảo “ngày xưa sao không nói? Giờ muộn rồi”. Thực ra, người ta yêu tôi, tôi cũng yêu người ta nhưng không nói được lời”.

Không may mắn trong tình yêu, Minh Vượng chọn cuộc sống sống độc thân ở tuổi xế chiều. Tuy vậy, bà không cảm thấy đơn độc. Nữ nghệ sĩ có 6 anh chị em ruột thịt và những đứa cháu coi chúng như con. Ngoài ra, vì là một người vui vẻ, quảng giao nên, Minh Vượng cũng có nhiều bạn bè.

Khi tuổi tác cao, Minh Vượng mắc nhiều căn bệnh như tiểu đường, huyết áp, mỡ máu. Bà tốn kém khá nhiều tiền thuốc, có lúc đỉnh điểm phải mất 25 - 30 triệu tiền thuốc mỗi tháng. Dù vậy, nữ nghệ sĩ vẫn luôn lạc quan, vui tươi, lấy công việc làm niềm vui.

“Táo bà” cả đời không kết hôn sinh con, U70 mắc nhiều bệnh, có tháng uống 30 triệu tiền thuốc vẫn lạc quan - Ảnh 5.

Dù mắc nhiều bệnh nhưng bà vẫn luôn vui vẻ, lạc quan

Minh Vượng bảo nếu không làm gì thì bà sẽ ốm. Lúc làm việc, bà quên hết mệt mỏi, bệnh tật, như được tiếp nhận một nguồn sinh lực khác, trở thành một con người khác. Nữ nghệ sĩ bận rộn với nhiều công việc như đi diễn, đi dạy các em thiếu nhi, viết kịch bản, dựng vở, tổ chức sự kiện, hoạt động xã hội.

Ngoài ra, lúc ở nhà, nghệ sĩ Minh Vượng còn thích vào bếp trổ tài nấu nướng. Trên trang cá nhân, bà thường chia sẻ nhiều món ngon dân dã do mình chế biến như cá kho, tôm rang, bún riêu, bún sườn mọc... Còn nếu sắp xếp được thời gian, bà sẽ đi gặp gỡ, trò chuyện cùng những người bạn, đồng nghiệp cũ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại