Tăng Sabra Thổ đứng vững sau đòn đánh của Kornet

Tuấn Vũ |

Liên tiếp 2 quả Kornet được các tay súng IS bắn trúng tăng Sabra và xe Cobra của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng những chiếc này đã đứng vững sau đòn đánh.

Các tay súng khủng bố IS vừa cho công bố đoạn video ngày 16/12 ghi lại cảnh dùng tên lửa Kornet do Nga sản xuất tấn công xe tăng Sabra và xe thiết giáp Cobra của Thổ Nhĩ Kỳ gần thị trấn Al-Bab của Syria.

Tuy nhiên, ngay khi trúng hai quả đạn, ngọn lửa đã bùng lên nhưng sau đó cả 2 chiếc xe gần như còn nguyên vẹn và không cho thấy chúng bị phá hủy. Đặc biệt, binh sĩ trong xe Cobra còn an toàn di tản ra ngoài sau khi trúng đạn.

Nếu thực sự đạn tên lửa trong vụ tấn công này là tên lửa Kornet thì đây là lần thứ 2 từ tháng 4/2016, tên lửa chống tăng Kornet do Nga sản xuất đã đánh trúng tăng Thổ Nhĩ Kỳ nhưng chỉ làm chúng trầy da.

Hồi cuối tháng 4/2016, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ dẫn nguồn tin quân đội xác nhận, chiếc xe tăng Sabra sau khi bị các tay súng khủng bố IS dùng tên lửa Kornet do Nga sản xuất bắn trúng chỉ bị tổn thương nhẹ, kíp lái an toàn dù chiếc xe bị tấn công gần như trực diện vào tháp pháo.

Được biết, Sabra là một trong những dòng xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay, nó là biến thể nâng cấp sâu từ M60 Patton (Mỹ chế tạo) vốn có sẵn trong biên chế Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ với số lượng lên tới hơn 1.000 chiếc.

Dù cuộc tấn công khiến mảnh vỡ của chiếc Sabra bay lên không trung nhưng chiếc tăng chỉ bị hư hại nhẹ phần tháp pháo. Để có khả năng này, tăng Sabra được trang bị giáp module thụ động, phiên bản nâng cấp với giáp phản ứng nổ có tên gọi là Sabra Mk II.

Các module giáp này có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình chiến đấu và các mối đe dọa tiềm năng. Khi đạn, nhiên liệu phát nổ, bốc cháy, cửa phòng chống cháy nổ tự động mở, để giải phóng áp suất nổ ra ngoài.

Sabra sử dụng hệ thống chữa cháy tự động tiên tiến có thể dập tắt đám cháy trong xe trong thời gian ngắn, đảm bảo an toàn cho kíp lái. Ngoài ra, xe tăng còn được trang bị 8 ống phóng lựu đạn khói ở trên tháp chỉ huy, hai bên pháo chính.

Các ống phóng lựu có tác dụng tạo ra màn khói ngụy trang, giúp xe tăng có thể lẩn trốn sau khi thực hiện nhiệm vụ, làm giảm hiệu quả của các thiết bị phát hiện quang hồng, quang điện tử, hồng ngoại, laser…, góp phần bảo vệ xe tăng trước sự tấn công của đối phương.

Với trang bị này có thể lý giải vì sao tên lửa huyền thoại của Nga là 9M133 Kornet chỉ khiến chiếc Sabra bị trầy da dù bị tấn công vào tháp pháo chính.

Theo những thông tin được Nga công khai, tên lửa chống tăng 9M133 Kornet (NATO định danh AT-14 Spriggan) là loại tên lửa chống tăng bám chùm laser bán tự động cực kỳ hiện đại của Nga.

Lực lượng chống tăng bộ binh cơ giới Nga bắt đầu sử dụng từ năm 1994. Thành phần hệ thống của Kornet bao gồm: đạn tên lửa 9M133, giá phóng 9P163-1, kính ngắm ảnh nhiệt 1PN79-1. Tên lửa có chiều dài tổng thể 1.200 mm, đường kính 152 mm, trọng lượng phóng 29 kg.

Với tầm bắn 5.500-10.000m, đầu đạn liều đúp của Kornet có khả năng xuyên giáp 1.200 mm. Nga tin rằng, Kornet là sát thủ diệt tăng mạnh nhất thế giới hiện nay, thừa sức đánh bại những xe tăng mang lớp giáp tốt nhất.

Tuy nhiên, thực tế chiến trường đã cho thấy sức mạnh của Kornet không hẳn như Nga tuyên bố.

Clip tăng Thổ Nhĩ Kỳ vô sự sau đòn đánh:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại