Tăng khung hình phạt đối với cựu CSGT tiếp tay đường dây buôn logo "xe vua"

Bảo Minh |

Theo quyết định xét xử, cựu CSGT Nguyễn Cảnh Chân bị chuyển khung hình phạt 2-7 năm tù sang khung hình phạt 8-15 năm tù. Ngoài ra các bị cáo khác trong đường dây buôn logo "xe vua" cũng bị tăng khung hình phạt.

Theo dự kiến, ngày 14/8, TAND TP HCM đưa đường dây buôn bán logo "xe vua" ra xét xử về 2 tội danh "Đưa hối lộ" và "Môi giới hối lộ". Trong vụ án này, không có bị cáo nào bị truy tố về tội "Nhận hối lộ".

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Huỳnh Văn Trực, đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa là ông Trương Hùng Cường (kiểm sát viên của VKSND TP HCM). Ngoài ra, HĐXX triệu tập nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, 6 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, cơ quan tố tụng đã có những thay đổi nội dung truy tố theo hướng tăng khung hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Cảnh Chân (45 tuổi, nguyên cán bộ Phòng CSGT, công an tỉnh Đồng Nai), chuyển khung truy tố từ khoản 2 Điều 365 (tội "Môi giới hối lộ") sang khoản 4 Điều 365 Bộ luật hình sự (BLHS) từ 8-15 năm tù.

Bên cạnh đó, các bị cáo Nguyễn Văn Thới (42 tuổi), Trần Quốc Thái (47 tuổi, cùng ngụ TP HCM) bị chuyển khung hình phạt từ từ khoản 2 Điều 364 (tội "Đưa hối lộ") sang khoản 4 Điều 364 BLHS từ 12-20 năm tù.

Riêng bị cáo Lê Thị Cẩm Vân (36 tuổi), cơ quan tố tụng chuyển quy buộc tội từ khoản 2 Điều 364, (tội "Đưa hối lộ") sang khoản 3 Điều 364 BLHS từ 7-12 năm tù. Đối với 5 bị cáo còn lại được giữ nguyên khung hình phạt ở khoản 2 Điều 364 (tội "Đưa hối lộ") từ 2-7 năm tù.

Tăng khung hình phạt đối với cựu CSGT tiếp tay đường dây buôn logo xe vua - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên xét xử hồi tháng 4.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Thới đã làm quen với một số cán bộ lực lượng thanh tra giao thông (TTGT) và cảnh sát giao thông (CSGT) Đồng Nai, Bình Dương, TP HCM. Qua đó, người đàn ông này đặt vấn đề nộp tiền cho một số cán bộ để thỏa thuận không sử phạt các đầu xe quá tải có dán logo.

Ngoài ra, Thới còn nhờ ông Nguyễn Cảnh Chân giúp đưa hối lộ một số CSGT để không xử phạt lỗi chở hàng quá tải đối với những xe có dán logo. Ông Chân trình bày với một Đội trưởng đội 1 Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai và được ông này đồng ý.

Kết luận điều tra thể hiện ông Chân đã làm trung gian môi giới cho Thới đưa hối lộ 12 lần, tổng số tiền Thới đưa cho Chân nhờ hối lộ là 1,2 tỷ đồng. Từ tháng 7/2014 đến tháng 2/2015, Thới đã 7 lần chuyển tiền cho ông Chân với tổng số gần 600 triệu đồng để đưa hối lộ.

Tháng 4/2015, vị đội trưởng nói trên mất, ông Chân tiếp tục nhờ một Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai. Sau đó, Thới lại chuyển cho Chân 600 triệu đồng để nhờ hối lộ. Cựu CSGT đưa cho Phó phòng CSGT 300 triệu đồng, giữ phần còn lại để sử dụng.

Từ tháng 1/2014 đến tháng 8/2015, đường dây mua bán "logo xe vua" bảo kê xe quá tải do Thới cầm đầu đã bán cho 15.000 lượt xe, thu lời bất chính gần 23 tỷ đồng.

Tương tự, Lê Thị Cẩm Vân và những người khác cùng trú tại TP HCM cũng in logo cho các chủ xe dán lên kính trước để làm "bùa hộ mệnh" chở quá tải. Từ tháng 5 đến tháng 8/2015, Vân và các đồng phạm đã bán logo thu về gần 8 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thới và đồng phạm khai nhận đã đưa hối lộ cho 62 cán bộ của đội, trạm trong lực lượng CSGT, nhưng những người này không thừa nhận hành vi. Đối với lực lượng cán bộ TTGT, cơ quan điều tra tiến hành lấy lời khai 18 người nhưng cũng không ai thừa nhận đã nhận tiền của Thới và Vân để không xử phạt các xe quá tải.

Cơ quan điều tra xác định, việc bán "logo xe vua" thu tiền đưa hối lộ cho một số cán bộ chức năng để không xử phạt xe quá tải là có thật. Tuy nhiên, ngoài lời khai của các bị can không có tài liệu, chứng cứ khác chứng minh ai đã nhận hối lộ nên không có cơ sở khởi tố.

Điều 365. Tội môi giới hối lộ

1. Người nào môi giới hối lộ mà của hối lộ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng; b) Lợi ích phi vật chất.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: a) Có tổ chức; b) Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp; c) Dùng thủ đoạn xảo quyệt; d) Biết của hối lộ là tài sản của Nhà nước; đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; e) Phạm tội 02 lần trở lên; g) Của hối lộ trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc trường hợp của hối lộ trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

4. Phạm tội thuộc trường hợp của hối lộ trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 08 năm đến 15 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng.

6. Người môi giới hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự.

7. Người nào môi giới hối lộ trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước cũng bị xử lý theo quy định tại Điều này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại