Tân HLV Park Hang-seo của Việt Nam coi trọng sex hơn sâm

Mộc Miên |

Với người Hàn Quốc, sâm là bảo vật của sức khỏe, sex là kẻ thù của thể lực. Chỉ riêng HLV Park Hang-seo có quan điểm ngược lại.

Với ông Park, để chiến thắng trong cuộc chiến thể lực và tâm lý, người ta cần sex, không cần sâm. Các tuyển thủ Việt Nam nên chú ý và… đón nhận quan điểm này.

Sex & sự lạc hậu của người Hàn Quốc

Sex trước trận đấu là hại? Phải kiêng sex ở những giải đấu thể thao? Đó là quan điểm đã… lạc hậu lắm rồi. Vì các nhà khoa học khắp nơi trên thế giới đã chứng minh, quan hệ tình dục chẳng những không có hại cho VĐV hay cầu thủ bóng đá, mà còn làm tăng lượng testosterone trong máu của cầu thủ.

Testosterone chính là liều doping hợp pháp của cầu thủ, giúp họ tăng thể lực cũng như có khả năng tạo ra những khoảnh khắc không tưởng trên sân cỏ. Thêm nữa, sex không làm cho năng lượng dự trữ cơ của cầu thủ tiêu tan nhiều đến mức có hại như một số nhà cầm quân lầm tưởng.

Tân HLV Park Hang-seo của Việt Nam coi trọng sex hơn sâm - Ảnh 1.

Theo Ronaldo de Lima, cảm giác "tự giải quyết" còn tồi tệ hơn cả đi mua dâm.

Giáo sư Emmanuele A. Jannini ở Trường Đại học L’Aquila ở Italia còn chỉ ra một nghiên cứu rằng, mỗi lần quan hệ với phụ nữ, đàn ông chỉ tiêu tốn tối đa 50 calo, tương đương số năng lượng mà bạn phải tiêu hao để… leo lên cầu thang máy bay 2 lần.

Vậy nên số lượng HLV cấm sex hoặc có quan điểm khó tính về sex với các học trò ở các giải đấu lớn ngày một giảm. Gần nhất là ở World Cup 2014, lện cấm sex chỉ còn ở 5 đội là Nga, Bosnia & Herzegovina, Chile, Mexico và Hàn Quốc. Riêng Hàn Quốc, ở mọi môn thể thao, không chỉ cấm sex trước ngày thi đấu, mà đề tài quan hệ tình dục cũng được các HLV rất hạn chế nói với VĐV.

Tâm sự với GQ Hàn Quốc, Park Chan-ha - BLV bóng đá nổi tiếng của KBS SPORTS tiết lộ: "Thế giới đã thay đổi nhưng ở Hàn Quốc, sex vẫn là chủ để tối kỵ với thể thao. Nhưng rất nhiều cầu thủ Hàn Quốc mà tôi biết, họ vẫn lén lút quan hệ tình dục trước mỗi trận đấu".

"Cũng rất nhiều cầu thủ tâm sự với tôi rằng, vì nhu cầu sinh lý quá cao nhưng lại bị cấm, nên họ thường phải "tự giải quyết". Tôi chẳng biết cảm giác khi ấy ra sao, nhưng Ronaldo Brazil từng cởi mở rằng, cái cảm giác "tự giải quyết" còn tồi tệ hơn cả đi mua dâm".

Nhưng với ông Park, sex còn tốt hơn sâm

Nhưng nếu nói cả làng thể thao Hàn Quốc lạc hậu về quan điểm sex đối với thể lực của VĐV thì Park Hang-seo là một nhà cầm quân cấp tiến, hay có thể gọi là khác biệt so với phần còn lại.

Tân HLV Park Hang-seo của Việt Nam coi trọng sex hơn sâm - Ảnh 2.

Quan điểm về sex của tân HLV trưởng ĐTQG Việt Nam cực kỳ cấp tiến.

Trong hồ sơ cầm quân của Park Hang-seo thì điểm sáng nhất chính là quãng thời gian làm trợ lý số 1 cho Guus Hiddink ở ĐT Hàn Quốc. Năm 2002, khi World Cup được tổ chức trên sân nhà, Hàn Quốc đã gây sốc khi lọt vào tới vòng bán kết.

Dĩ nhiên cái cách tiến vào bán kết của Hàn Quốc để lại nhiều điều tiếng, vì nhờ những tiếng còi méo của trọng tài và nhờ cả những màn vừa đá bóng vừa… đấm, đá, đạp cầu thủ đối phương.

Ông Hiddink không dạy các học trò Hàn Quốc chơi thứ bóng đá mà người Italia gọi là "mất dạy". "Kiến trúc sư" của lối đá để "đi vào lịch sử" bằng mọi giá ấy là ông Park Hang-seo.

Nhưng còn một yếu tố khác giúp Hàn Quốc thăng hoa còn hơn cả "ngậm sâm", theo tờ DongA, ấy là sex - lần đầu tiên và cũng là duy nhất trong lịch sử các kỳ World Cup, các tuyển thủ Hàn Quốc được phép… sex thoải mái với bất cứ ai họ muốn, vì ông Park cho phép họ.

Ông Park cũng từng thừa nhận với DongA: "Ban đầu tôi nói với Hwang Seon-hong, cầu thủ có kinh nghiệm nhất đội rằng, cậu nào ghi được bàn thắng, tôi cho các cậu đưa bạn gái vào khách sạn. Chỉ yêu cầu các cậu vui quá cũng phải … có trách nhiệm một tý".

Tân HLV Park Hang-seo của Việt Nam coi trọng sex hơn sâm - Ảnh 3.

Ahn Jung-hwan là người "hưởng lợi" từ chính sách của HLV Park Hang-seo.

Nhưng sau trận thắng Ba Lan, ông Park "mở toang" cánh cửa khách sạn đội tuyển cho bất cứ bóng hồng nào muốn tiếp cận các "ộp-pa" của ĐTQG. Một nguồn tin còn tiết lộ với DongA: "Khi Hàn Quốc lọt vào vòng knock-out, nhiều cô gái không phải bạn gái hay cầu thủ cùng có mặt ở khách sạn của ĐTQG. Họ đến với các cầu thủ và chẳng ai dám chắc ông Park có hòa chung khí thế ấy với các cầu thủ không".

Ahn Jung-hwan còn thổ lộ: "Trong thời điểm diễn ra World Cup, tôi có thể về nhà gặp vợ tôi trước. Sau đó mới tới gặp ngài Park". Quả thực, về sex thì ông Park là sự khác biệt so với các HLV cầm quân khác ở Hàn Quốc.

Vậy còn ở đội tuyển Việt Nam? Một trong những yếu điểm lớn nhất khiến đội tuyển Việt Nam thường gặp thất bại ở những trận cầu then chốt là… yếu tố tâm lý. Và điểm yếu tâm lý này sẽ được ông Park giải quyết bằng liệu pháp… sinh lý?

Nếu phải chọn giải pháp ngậm sâm hoặc sex, hẳn ông Park sẽ chọn liệu pháp thứ hai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại