Tân Đại sứ Mỹ tại LHQ ra mắt bằng tuyên bố sẽ "ghi sổ" những nước chống đối Mỹ và đáp trả thích đáng

Linh Nguyễn |

Theo Reuters, bà Haley đưa ra phát biểu trên khi bà đến trụ sở LHQ tại New York để trình quốc thư lên Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres.

Tân đại sứ Mỹ tại Liên Hợp quốc Nikki Haley tuyên bố vào thứ Sáu (27/01) rằng bà sẽ thực hiện cải cách toàn diện LHQ, và cảnh báo tới các đồng minh của Mỹ nếu không ủng hộ Washington, thì bà sẽ "điểm mặt chỉ tên" từng nước và sẽ có động thái đáp trả. 

"Mục tiêu của chúng tôi là khẳng định vai trò tại LHQ, và để đạt được điều đó, chúng tôi sẽ phô diễn sức mạnh, lên tiếng hỗ trợ các đồng minh, đồng thời bảo đảm rằng chúng tôi cũng nhận được sự giúp đỡ từ các đồng minh," bà Haley cho biết. 

"Với những ai không ủng hộ chúng tôi, chúng tôi đều sẽ ghi lại, và chắc chắn sẽ có biện pháp đáp trả thích đáng" vị đại sứ LHQ của Tổng thống Trump nói thêm.

Reuters ghi nhận, bà Haley được Trump bổ nhiệm vào vị trí mới khi bà đang là thống đốc bang Nam Carolina. Bà có rất ít kinh nghiệm trong chính sách đối ngoại, và không có kinh nghiệm làm việc trong chính phủ liên bang Mỹ. 

Sau buổi gặp gỡ giữa bà Haley với Tổng thư ký LHQ Guterres, một quan chức Mỹ cho hay "cuộc nói chuyện xoay quanh việc hợp tác cải tổ LHQ đã diễn ra thuận lợi và hiệu quả."

Trả lời phóng viên, bà Haley cho biết: "Chúng tôi sẽ cải thiện những gì đang ổn thỏa, và sẽ sửa chữa những gì chưa ổn thỏa. Còn những gì thừa thãi, không cần thiết thì chúng tôi sẽ loại bỏ."

Theo thông tin từ sắc lệnh sơ bộ do tờ Daily Beast đăng tải, Trump yêu cầu một ủy ban - bao gồm Ngoại trưởng, Bộ trưởng Tư pháp và Giám đốc tình báo quốc gia - tiến hành rà soát lại ngân sách mà Mỹ dành tài trợ các tổ chức quốc tế trong vòng một năm, với mục tiêu giảm lượng tài trợ tình nguyện xuống một nửa. 

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết vào thứ Sáu (27/1) rằng "hiện không tồn tại sắc lệnh nào như vậy."

Mỹ hiện là quốc gia đóng góp nhiều nhất cho LHQ, chiếm 22% trong ngân sách lõi 5,4 tỷ USD, và 28% trong ngân sách phục vụ hoạt động gìn giữ hòa bình 7,9 tỷ USD. Theo Reuters, đây là các khoản đóng góp do Đại hội đồng LHQ thẩm định, và không phải là khoản đóng góp tình nguyện. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại