Tấn công Syria, Tổng thống Pháp "ghi điểm" với ông Trump trước chuyến thăm Mỹ?

Ngọc Vân |

Tấn công Syria giúp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron củng cố vị trí là đồng minh chủ chốt của ông Donald Trump trước chuyến thăm cấp nhà nước tới Washington.

Ông Macron sẽ là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được Tổng thống Donald Trump đón tiếp trong một chuyến thăm cấp nhà nước đến Mỹ.

Văn phòng Tổng thống Pháp công bố bức ảnh ông Macron trong hầm chỉ huy Jupiter dưới Điện Elysee, nhíu mày tập trung theo dõi cuộc tấn công Syria cùng Bộ trưởng Quốc phòng Florence Parly và các lãnh đạo quân đội.

Ngay lập tức, bức ảnh này được so sánh với bức ảnh cựu Tổng thống Barack Obama trong Phòng Tình huống Nhà Trắng khi Osama bị Laden bị tiêu diệt trong một chiến dịch quân sự của Mỹ - theo Telegraph.

Ông Macron, người tự nhận nói chuyện "hàng ngày" với ông Trump, đã thảo luận về Syria với người đồng cấp Nga Vladimir Putin chỉ vài giờ trước cuộc tấn công.

Chưa đầy 1 năm trước, ông Macron cảnh báo Tổng thống Nga khi ông Putin có chuyến thăm Pháp rằng, việc sử dụng vũ khí hóa học sẽ là lằn ranh đỏ dẫn đến việc trả đũa.

"Tôi rin rằng lằn ranh đỏ của tôi đã bị vượt qua" - ông Macron nói với ông Putin trong cuộc điện đàm ngày 13.4 - theo lời các cố vấn của ông Macron.

Trước cuộc tấn công Syria, ông Macron nói với ông Trump, Pháp sẵn sàng hành động một mình nếu Mỹ và Anh lùi bước. Chính điều này làm gia tăng áp lực để ông Macron có hành động nhanh chóng.

Là nguyên thủ quốc gia kiêm tổng tư lệnh, ông Macron được tự do hơn so với Thủ tướng Anh Theresa May để triển khai lực lượng quân đội.

Vị thế quốc tế cao cộng với thành công của ông Macron trong việc gây ấn tượng tới Tổng thống Mỹ đã khôi phục lại niềm tự hào của Pháp, vốn đang bị ảnh hưởng bởi các vấn đề kinh tế xã hội - tờ Telegraph bình luận.

Một nguồn tin ngoại giao Pháp nói: "Ông Macron đang định vị Pháp là đồng minh Châu Âu hiệu quả nhất của Mỹ, trong khi Thủ tướng Angela Merkel bận bịu với các vấn đề chính trị nội bộ Đức, còn Anh bị chi phối bởi Brexit. Ông ấy đã khiến Pháp trở lại là một người chơi toàn cầu".

Chuyến thăm Mỹ dự kiến của ông Macron, được cho là được tổ chức theo ý nguyện của bà Melania Trump, sẽ bao gồm cuộc họp làm việc tại Nhà Trắng, một cuộc họp báo chung với ông Donald Trump và tiệc quốc yến. Năm ngoái, ông Donald Trump và bà Melania đã được ông Macron và phu nhân đón tiếp trọng thể tại Paris.

Ông Donald Trump cũng dự định mời ông Macron và phu nhân tới dự bữa tối riêng tại Mount Vernon ở Virginia. Báo chí Pháp miêu tả lời mời này là "vinh dự hiếm hoi".

Chuyến thăm cấp nhà nước đến Mỹ sắp tới của Tổng thống Pháp Emanuel Macron được xem là một cú sốc với Thủ tướng Anh Theresa May, nhà lãnh đạo đầu tiên của thế giới thăm ông Donald Trump ở Nhà Trắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại