Tấn công hóa học ở Syria, Mỹ tố Nga che đậy đồng minh

Vân Anh |

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cáo buộc Nga che đậy cho đồng minh Syria giữa những thông tin về một vụ tấn công hóa học mới ở nước này.

"Nga phải chịu trách nhiệm cuối cùng về nghi vấn vụ tấn công bằng vũ khí hóa học của chính quyền Syria " - tờ The Guardian dẫn lời Ngoại trưởng Tillerson.

Cáo buộc của ông Tillerson được đưa ra sau khi có thông tin về một vụ tấn công hóa học mới ở khu phiến quân tại Đông Ghouta, làm hơn 20 người bị thương, phần lớn là trẻ em.

Phát biểu tại hội nghị ở Paris về gia tăng áp lực quốc tế đối với việc sử dụng vũ khí hóa học hôm 23.1, ông Tillerson cáo buộc Nga che đậy cho đồng minh Syria khỏi bị trừng phạt vì những hành động của mình.

"Mới chỉ hôm qua thôi, hơn 20 dân thường là nạn nhân của một cuộc tấn công bằng khí chlorine. Những cuộc tấn công như vậy gây lo ngại nghiêm trọng rằng Tổng thống Bashar al-Assad có thể tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học chống lại chính người dân của mình" - ông Tillerson nói.

Syria nhiều lần bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học. Liên Hợp Quốc đổ lỗi cho lực lượng chính phủ Syria đứng sau vụ tấn công khí sarin hồi tháng 4.2017 vào làng Khan Sheikhun của phe đối lập làm hơn 80 người thiệt mạng - cáo buộc bị Damascus bác bỏ.

Ngoại trưởng Tillerson cho rằng Nga vi phạm thỏa thuận năm 2013 với Mỹ về việc dỡ bỏ vũ khí hóa học ở Syria và đang giúp chính quyền Damascus vi phạm Hiệp ước cấm sử dụng vũ khí hóa học.

Nga đã hai lần sử dụng quyền phủ quyết tại Liên Hợp Quốc vào tháng 11 năm ngoái để ngăn cản việc mở rộng điều tra các vụ tấn công hóa học ở Syria.

Phát biểu tại hội nghị ở Paris hôm 23.1, Nga bác bỏ cáo buộc che đậy cho Syria, tuyên bố rằng các cuộc điều tra của Liên Hợp Quốc về những vụ tấn công hóa học ở Syria không có bằng chứng và mang tính thành kiến.

Nga đã soạn một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc thành lập một cơ chế mới để điều tra các vụ tấn công hóa học ở Syria, dựa trên những bằng chứng thận trọng và không thể phủ nhận được - TASS dẫn lời Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya cho biết hôm 23.1 tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại