Tấn công chí mạng, rết độc "đoạt mạng" chuột lớn gấp 15 lần chỉ trong 30 giây

Nguyễn Hằng |

Nọc độc khủng khiếp của rết đầu vàng có khả năng giết chết con chuột có kích cỡ lớn gấp 15 lần chỉ trong vòng 30 giây.

Rết đầu vàng là một trong những "độc thủ" đáng sợ trong thế giới tự nhiên. Với nọc độc thuộc hàng cực mạnh, nó có thể kết liễu những con mồi lớn hơn kích cỡ của bản thân rất nhiều.

Theo đó, trong quá trình tìm hiểu về nọc độc của loài rết đầu vàng, các nhà nghiên cứu tại Viện Động vật học Côn Minh (Trung Quốc) đã quay lại cảnh tượng con rết giết chết một con chuột lớn gấp 15 lần nó trong 30 giây.

Tấn công chí mạng, rết độc đoạt mạng chuột lớn gấp 15 lần chỉ trong 30 giây - Ảnh 1.

Con rết đầu vàng sử dụng nọc độc cực mạnh của nó để kết liễu con chuột bạch. Ảnh: PNAS

Các nhà khoa học tin rằng nọc độc chết người của rết đầu vàng có thể làm giảm tỷ lệ hô hấp và gây ra động kinh não ở chuột.

Bí mật trong những đòn tấn công "sát thủ" của loài rết này hóa ra lại nằm ở nọc độc đáng sợ của chúng.

Xem video:

Rết độc "đoạt mạng" chuột bạch lớn gấp 15 lần chỉ trong 30 giây. Nguồn: PNAS

Mandë Holford, một nhà hóa học chuyên nghiên cứu về nọc độc ốc sên ở Đại học Hunter và Trung tâm Cao học thuộc Đại học New York (Mỹ), người không tham gia nghiên cứu, cho biết có rất nhiều loại nọc độc mới đang được phát hiện.

Shilong Yang, đồng tác giả nghiên cứu ở Viện Động vật học Côn Minh (Trung Quốc), cho biết nọc độc ấn tượng của rết đầu vàng có thể biến loài vật này trở thành động vật ăn thịt có độc hiệu quả nhất hiện nay.

Cụ thể, con rết có thể giết chết chuột bạch lớn gấp 15 lần kích cỡ của nó chỉ trong 30 giây.

Phân bố nhiều ở Trung Quốc và Hawaii, rắn đầu vàng cũng có thể cắn người, đôi khi gây tử vong. Chính vì vậy, các nhà nghiên cứu muốn tìm hiểu bí mật khiến nọc độc của chúng nguy hiểm như vậy.

Sau đó, họ đã xác định được một chất độc mới và gọi là Ssm Spooky Toxin. Nó không giống với bất kỳ loại độc nào mà các nhà khoa học từng biết trước đó.

Tấn công chí mạng, rết độc đoạt mạng chuột lớn gấp 15 lần chỉ trong 30 giây - Ảnh 3.

Con chuột bạch nhanh chóng tử vong sau khi bị rết độc tấn công. Ảnh: PNAS

Chất độc này có khả năng làm ngừng lưu thông máu tới tim, dẫn đến suy tim và tử vong.

Lei Luo, tiến sĩ thuộc Viện động vật học Côn Minh, cho biết nọc độc của rết đầu vàng có thể phá vỡ hệ thống tim mạch, hô hấp, cơ và thần kinh của con mồi.

Nhóm nghiên cứu phát hiện chất độc Ssm Spooky Toxin chặn một loạt "hệ thống" thuộc tế bào gọi là kênh KCNQ, vốn được sử dụng để truyền muối ra vào trong tế bào. Hậu quả là mạch máu trong cơ thể của con mồi bị co thắt, đôi khi đủ mạnh để gây tử vong.

Hiện tại, nhóm nghiên cứu của Shilong Yang cho rằng loại thuốc chữa động kinh mang tên retigabine mở thông các kênh KCNQ, làm trung hòa độc tính của rết, có thể giúp ứng phó với nọc độc và kết quả thử nghiệm ban đầu đang rất hứa hẹn.

Trong thời gian tới, các chuyên gia muốn thử nghiệm loại thuốc này đối với những nạn nhân không may bị rết độc cắn.

Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences.

Bài viết tham khảo các nguồn: Dailymail, Newsweek

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại