Tấn công căn cứ Syria: Nga chưa khảo, Mỹ đã xưng

Vân Anh |

Lầu Năm Góc tuyên bố "quan ngại" về việc vũ khí rơi vào tay khủng bố sau khi Nga nói máy bay không người lái tấn công căn cứ ở Syria có thể được cung cấp bởi một "quốc gia tiên tiến về công nghệ".

Căn cứ không quân Hmeimim và căn cứ hải quân Tartus của Nga ở Syria bị một loạt máy bay không người lái tấn công hôm 5.1, và đây là lần đầu tiên khủng bố sử dụng công nghệ máy bay không người lái hiện đại tấn công mục tiêu - RT dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 8.1.

13 chiếc máy bay không người lái đã bị hệ thống phòng không và chiến tranh điện tử Nga đẩy lùi. Đánh giá ban đầu của Nga cho thấy, máy bay không người lái "chỉ có thể là của một nước có công nghệ hiện đại, bao gồm điều hướng vệ tinh và điều khiển từ xa các thiết bị nổ tại các tọa độ nhất định".

Trong khi Nga không nói rõ "nước có công nghệ hiện đại" là nước nào, song phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Adrian Rankin-Galloway trong một phát biểu hàm ý nhằm giảm bớt bất kỳ lời chỉ trích tiềm tàng nào, tuyên bố rằng "những thiết bị và công nghệ này có thể dễ dàng mua được ở thị trường mở".

"Chúng tôi đã thấy loại công nghệ UAV thương mại loại này được sử dụng để thực hiện các chiến dịch của IS" - ông Galloway nói với Sputnik, nhấn mạnh rằng việc khủng bố sử dụng những thiết bị như vậy "gây quan ngại".

Nga nhiều lần cảnh báo rằng các nguồn cung cấp thiết bị quân sự của Mỹ cho phiến quân "ôn hòa" ở Syria cuối cùng có thể rơi vào tay khủng bố.

Hồi tháng 9 năm ngoái, một kẻ đào tẩu từ nhóm Maghawir al-Thawra do Mỹ hậu thuẫn cho biết đơn vị của anh ta bán vũ khí do Mỹ cung cấp cho những kẻ khủng bố, trong khi phía Mỹ dường như làm ngơ trước những vụ buôn lậu này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại