Tâm lý học khẳng định 3 lợi thế của việc độc thân và lý do ngày càng nhiều người "nói không với hôn nhân"

AMT |

So với việc có một cuộc hôn nhân không lành mạnh, cuộc sống độc thân giúp phụ nữ "sống thọ" hơn.

Nam thanh nữ tú đã đến tuổi dựng vợ gả chồng mà vẫn còn độc thân thường bị coi là "những người lập dị". Thậm chí, họ còn phải hứng chịu những lời đồn đoán vô căn cứ như "chắc chắn là bản thân có vấn đề nên đến tuổi này mà chẳng ai... thèm lấy".

Trong những năm gần đây, dường như ngày càng có nhiều người "nói không với hôn nhân". Năm 2022, Viện nghiên cứu quốc gia về Dân số và An sinh xã hội Nhật Bản cho biết: 17,3% nam giới và 14,6% nữ giới trong độ tuổi 18-34 không có ý định kết hôn. Đây là con số cao nhất kể từ khi khảo sát này được thực hiện lần đầu vào năm 1982.

Trong khi đó tại Việt Nam, số liệu mà Tổng cục Thống kê công bố vào năm 2019 cho thấy: Cứ 10 người thì có 1 người "nói không" với hôn nhân.

Tâm lý học khẳng định 3 lợi thế của việc độc thân và lý do ngày càng nhiều người nói không với hôn nhân - Ảnh 1.

Tranh minh họa

Theo các nhà tâm lý học, không phải tự nhiên mà ngày càng có nhiều người lựa chọn cuộc sống độc thân. Sau nhiều cuộc nghiên cứu, khảo sát, các nhà tâm lý học đã chỉ ra 3 lợi thế của việc độc thân. Đây có lẽ cũng chính là 3 lý do khiến nhiều người quyết định "nói không với hôn nhân".

1. Độc thân không đồng nghĩa với cô đơn

Nhiều người thường đánh đồng trạng thái một mình với cảm giác cô đơn nhưng các nhà tâm lý học cho rằng đây là lối tư duy hoàn toàn sai lầm.

Paul Dolan - Giáo sư Khoa học Tâm lý và Hành vi tại Đại học Kinh tế Luân Đôn (LSE) khẳng định: "Cô đơn là cảm giác khi một người muốn tìm sự kết nối với người khác nhưng bất thành. Không thể đánh đồng quyết định chọn cuộc sống độc thân với sự cô đơn nếu đó là một quyết định mang tính chủ động" .

2. Độc thân giúp một người "tăng tốc" trên hành trình trưởng thành

Abigail Brenner - Tiến sĩ Tâm lý học người Mỹ cho biết việc độc thân giúp một người trưởng thành nhanh hơn, sống độc lập và tự chủ hơn với cuộc sống cá nhân của chính họ.

"Thấu hiểu chính mình là điều rất quan trọng. Nếu bạn không có mối quan hệ lành mạnh với chính mình ngay từ đầu, bạn không thể có mối quan hệ lành mạnh với người khác. Những người độc thân có xu hướng trưởng thành trong suy nghĩ và tự chủ hơn trong cuộc sống so với những người kết hôn sớm (thường là ở độ tuổi dưới 25)" - Abigail khẳng định.

Vị Tiến sĩ cũng cho biết thêm rằng với một số người, độc thân là cách để họ sống một cách trọn vẹn nhất.

Tâm lý học khẳng định 3 lợi thế của việc độc thân và lý do ngày càng nhiều người nói không với hôn nhân - Ảnh 2.

Tranh minh họa

"Những người cảm thấy thoải mái khi ở một mình thường có niềm tin mãnh liệt vào suy nghĩ, quyết định của bản thân họ. Nó mang lại cho họ rất nhiều tự do và cơ hội để suy nghĩ một cách sáng suốt về mọi vấn đề vì khi đó, họ không bị ảnh hưởng từ những người khác" - Abigail nhấn mạnh.

3. Độc thân cho phép một người có nhiều thời gian và sự tập trung để phát triển sự nghiệp

"An cư lạc nghiệp" - Ổn định chuyện gia đình trước rồi tập trung phát triển sự nghiệp sau là cách tư duy của phần lớn mọi người, nhưng những người lựa chọn cuộc sống độc thân lại không nằm trong số đó, đặc biệt là phụ nữ.

Paul Dolan cho biết phần lớn những người lựa chọn cuộc sống độc thân mà ông có cơ hội gặp gỡ, làm việc cùng đều khẳng định họ không thể "phân chia" sự tập trung và sức lực của mình cho việc chăm sóc gia đình và phát triển sự nghiệp cùng lúc, nên họ chọn cuộc sống độc thân.

Paul cũng từng thực hiện một cuộc nghiên cứu, kết quả công bố trên tạp chí The Guardian cho biết: Phụ nữ độc thân sống lâu hơn phụ nữ kết hôn. Cụ thể, đến tuổi trung niên, phụ nữ đã kết hôn có nguy cơ mắc các bệnh về thể chất và tinh thần cao hơn so với nhóm đối tượng cùng độ tuổi nhưng còn độc thân.

Dolan cũng cho rằng quan điểm kỳ thị những người phụ nữ độc thân, không có con nên bị xóa bỏ. Điều đó sẽ khiến họ bị áp lực và kết hôn vội vã với những người đàn ông không phù hợp với mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại