Tạm giữ đối tượng cầm xà beng đuổi mẹ nhưng trúng đầu cháu bé 4 tuổi tử vong

Ngọc Tú |

Cầm xà beng đuổi theo đánh mẹ sau xích mích, Tiến vung xà beng đánh trúng đầu cháu bé 4 tuổi hàng xóm khiến cháu bé tử vong.

Chiều 26/4, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã tiến hành tạm giữ đối tượng Bùi Văn Tiến (SN 1985, trú xã Quỳnh Long) để điều tra sau khi vung xà beng đánh cháu bé Lê Tuấn T. 4 tuổi tử vong.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, đối tượng Tiến sẽ được chuyển vào trại tạm giam Nghi Kim (TP. Vinh, Nghệ An) để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, Tiến là đối tượng bị bệnh tâm thần nhiều năm nay. Gia đình đã nhiều lần đưa Tiến đi chữa bệnh. Tuy nhiên khi đưa về nhà, Tiến lại tái phát bệnh tâm thần.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, phía gia đình đã thống nhất, phối hợp với cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý đối tượng Tiến.

Tạm giữ đối tượng cầm xà beng đuổi mẹ nhưng trúng đầu cháu bé 4 tuổi tử vong - Ảnh 2.

Đoạn đường nơi xảy ra sự việc.

Ông Bùi Công Trường - Trưởng Công an xã Quỳnh Long cho biết, sau khi sự việc xảy ra, phía công an xã đã báo lên Công an huyện, đồng thời có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tra vụ việc.

"Thời điểm đó Tiến đang lên cơn tâm thần. Chúng tôi sau đó đã khống chế đối tượng Tiến tạm giam lại chờ lấy lời khai, điều tra vụ việc", ông Trường nói và cho biết, trên địa bàn xã hiện có 5 người bị bệnh tâm thần được quản lý tại địa phương.

Cũng theo ông trường, phía xã thường xuyên nhắc nhở các gia đình có người bị bệnh tâm thần đi khám theo lịch. Nếu bệnh nặng thì phải nhập viện điều trị. Trách nhiệm chăm sóc, chữa bệnh cho các bệnh nhân thuộc về gia đình.

Ông Hồ Ngọc Dũng - Phó chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết thêm: "Đối tượng Bùi Văn Tiến bị tâm thần nhưng gia đình không quản lý chặt chẽ. Một phần trách nhiệm thuộc về nhà Tiến. Gia đình Tiến phải có trách nhiệm với vụ việc và gia đình cháu bé.

Trước đó, chính quyền địa phương đã làm việc với gia đình Tiến để vận động và giao trách nhiệm đưa con em vào bệnh viện điều trị, chưa kịp đi thì xảy ra sự việc đau lòng trên".

Tạm giữ đối tượng cầm xà beng đuổi mẹ nhưng trúng đầu cháu bé 4 tuổi tử vong - Ảnh 3.

Cây xà beng dài mà Tiến dùng đuổi đánh mẹ rồi vung trúng đầu cháu bé 4 tuổi khiến nạn nhân tử vong.

Được biết, trước khi đánh tử vong cháu bé 4 tuổi, đối tượng Tiến đã nhiều lần lên cơn tâm thần và gây gổ, đánh đập 1 số người khác trên địa bàn.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 13h trưa 25/4, gia đình Tiến đang phá dỡ bờ rào để làm nhà gây ồn ào. Tiến nghe ồn ào không ngủ được nên ức chế và chạy ra cầm viên gạch ném vào mẹ nhưng không trúng.

Sẵn cây xà beng gần đó, Tiến cầm lấy rượt theo đánh nhưng do mẹ chạy nhanh nên Tiến đuổi không kịp. Đúng lúc này, cháu Lê Tuấn T. (4 tuổi) chạy từ trong nhà ra thì Tiến chạy qua vung xà beng trúng vào đầu cháu bé.

Phát hiện sự việc, người dân lập tức đưa cháu T. đi cấp cứu. Nhưng do vết thương vào thái dương và nặng nên cháu T. đã tử vong sau đó.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Quỳnh Lưu và cơ quan giám định pháp y đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại