Tạm dừng cưỡng chế công trình bằng container của quán cà phê Xin Chào

Khắc Thành |

Nhận thấy quyết định của UBND thị trấn Tân Túc có vấn đề nên UBND huyện Bình Chánh đã tạm đình chỉ cưỡng chế công trình container được cho là vi phạm của quán Xin Chào.

Ngày 19/8, ông Nguyễn Văn Phụng, Bí thư huyện Bình Chánh cho biết, hôm nay là đúng hạn 3 ngày kể từ khi UBND thị trấn Tân Túc ra quyết định đình chỉ thi công công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị với ông Nguyễn Văn Tấn (chủ quán cà phê Xin Chào).

Theo đó, sau 3 ngày kể từ khi ra quyết định mà chủ quán không tự ý tháo dỡ thì chính quyền địa phương sẽ tiến hành cưỡng chế công trình vi phạm. Tuy nhiên, ông Phụng cho biết, UBND huyện Bình Chánh đã họp bàn và quyết định tạm dừng việc cưỡng chế công trình vi phạm của quán Xin Chào, đồng thời có văn bản gửi UBND TP HCM xin hướng dẫn giải quyết sự việc.

Tạm dừng cưỡng chế công trình bằng container của quán cà phê Xin Chào - Ảnh 1.

Quyết định yêu cầu cắt điện, nước với công trình được cho là vi phạm của quán cà phê Xin Chào. Ảnh: K.Thành.

Trước đó, trao đổi với báo chí, ông Phụng cho rằng quyết định của UBND thị trấn Tân Túc "có vấn đề". Theo ông Phụng thì việc yêu cầu cắt điện, nước không phải là trách nhiệm của Chủ tịch thị trấn. 

"Chủ tịch UBND thị trấn Tân Túc nói rằng quyết định làm theo mẫu, nhưng mẫu nào cũng phải có tình. Mình là lãnh đạo thì phải làm gì cho dân phục, đừng làm những điều nhỏ nhặt, không đáng. Trong vụ việc này ông Tấn có sai thì cũng không được cắt điện, nước của người ta", vị bí thư huyện thẳng thắn.

Tạm dừng cưỡng chế công trình bằng container của quán cà phê Xin Chào - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Tấn. Ảnh: K.Thành.

Còn theo lời ông Tấn thì do phần bếp của quán cà phê Xin Chào nhỏ, chỉ che tạm bằng dù, trời mưa thường bị dột. TP HCM đang bước vào mùa mưa nên ôn Tấn nảy sinh ý định xây dựng nhà bếp tạm bằng container để nhân viên có chỗ làm việc và đựng chén đĩa, hết mùa mưa sẽ di chuyển đi nơi khác.

Sau đó, ông Tấn mua container cũ loại 20 feet với giá 15 triệu đồng rồi cải tạo lại thành nhà bếp. Đầu tháng 7, trước khi bắt đầu thi công, ông Tấn gửi đơn xin phép đến UBND huyện Bình Chánh, thị trấn Tân Túc và Phòng quản lý đô thị huyện Bình Chánh.

Trong đơn, ông Tấn cam kết sẽ di dời container đi nơi khác khi nhà nước yêu cầu. Tuy nhiên, lá đơn này của chủ quán Xin Chào không được cơ quan chức năng huyện Bình Chánh chấp nhận.

Tạm dừng cưỡng chế công trình bằng container của quán cà phê Xin Chào - Ảnh 3.

Quán Xin Chào nằm đối diện Công an huyện Bình Chánh. Ảnh: K.Thành.

Ngày 16/8, UBND thị trấn Tân Túc có quyết định đình chỉ thi công công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị với ông Tấn. Theo quyết định thì chủ quán Xin Chào có đã vi phạm khi thi công công trình container trên khu đất thuộc diện đất vườn, không được phép xây dựng.

Quyết định cũng yêu cầu các đơn vị cấp điện, cấp nước phải dừng ngay việc cấp điện, nước với công trình xây dựng vi phạm trong thời hạn 24h, kể từ khu nhận quyết định. Sau 3 ngày mà ông Tấn không tự ý tháo dỡ thì chính quyền địa phương sẽ tiến hành cưỡng chết công trình container vi phạm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại