Tài xế xe tải đi ngược chiều tông chết 2 anh em ruột khai gì?

T.Công |

Tài xế xe tải Đào Mạnh Hà (SN 1977, trú tại phường Ngô Quyền, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) mới đi tù về hồi đầu năm nay.

Lãnh đạo Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) thông tin với tờ Giao thông như vậy và cho hay, tài xế Hà có một tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo nguồn trên, tài xế Hà khai rằng, thời điểm xảy ra tai nạn, Hà có va chạm với một ô tô 4 chỗ rồi xe bị lao sang phần đường ngược chiều. Do không đánh lái kịp nên đã tông chết 2 người đi trên xe máy.

Chiếc xe mà Hà điều khiển gây tai nạn mang BKS 98C - 002.17 hết hạn đăng kiểm từ ngày 27/11/2016. Xe này được sở hữu bởi Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phúc Thịnh (huyện Lạng Giang, Bắc Giang).

Tin từ tờ Gia đình&Xã hội cho hay, tài xế Đào Mạnh Hà có kinh nghiệm 10 năm lái xe tải. Khi ra tù đầu năm 2017, Hà xin vào làm lái xe cho một doanh nghiệp ở địa phương. 

Trước đó, Đào Mạnh Hà gây tai nạn chiều 2/5, tại 2/5, tại Km103 Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang.

Hà lấn làn đi ngược chiều với tốc độ cao rồi đâm vào xe ô tô mang BKS 98A - 005.77 do ông Phạm Xuân Phụng (55 tuổi, Yên Thế, Bắc Giang) điều khiển. 

Tài xế xe tải tiếp tục lao nhanh, tông trực diện 2 anh em ruột là Nông Văn Hùng (SN 1994) và Nông Thị Vân (SN 1996, cùng trú tại xã Hồng Thái, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn), khiến 2 nạn nhân tử vong. Hà đến công an đầu thú hôm 3/5.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại